1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Vừa ra tù lại bắt cóc trẻ em để tống tiền

(Dân trí) - Lý do mà đối tượng Toàn đưa ra tại cơ quan công an để biện minh cho hành vi bắt cóc tống tiền là muốn có tiền trị bệnh nên y mới làm liều.

Ngày 29/6, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Công an tỉnh Cà Mau vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Dương Văn Toàn (21 tuổi, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Toàn tại cơ quan công an.
Đối tượng Toàn tại cơ quan công an.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào sáng ngày 19/6, Toàn đến chơi tại nhà một người bà con ở xã Biển Bạch Đông (huyện Thới Bình, Cà Mau). Tại đây, Toàn thấy nhiều trẻ em vui đùa ngoài sân nên nảy sinh ý định bắt cóc để tống tiền cha mẹ các em.

Đến khoảng 12h trưa cùng ngày, Toàn tiếp cận được em Vũ Văn Nguyên (10 tuổi). Để thực hiện hành vi của mình, Toàn nói với Nguyên là lên xe để y chở đi chợ mua đồ ăn. Tuy nhiên, khi đến đoạn đường vắng, Toàn lấy khúc gỗ ven đường đánh vào cổ em Nguyên rồi trói lại, ép đọc số điện thoại người thân cho y gọi báo tin bắt cóc tống tiền. Toàn buộc gia đình em Nguyên phải đưa cho y 500 triệu đồng mới thả em về.

Cũng theo nguồn tin trên, sau khi gọi điện thoại yêu cầu cha nạn nhân chuyển tiền vào thẻ ATM của mình 500 triệu đồng, Toàn bỏ mặc nạn nhân ở nơi vắng người rồi đi đến nhà một người bạn gái để chờ “tin vui”. Rất may, trong lúc Toàn bỏ đi, Nguyên đã dùng răng cắn đứt dây trói, chạy vào nhà người dân gần đó kêu cứu và được người dân gọi điện thoại báo cha mẹ nạn nhân. Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã tố cáo hành vi của Toàn đến cơ quan công an.

Làm việc ban đầu với CQĐT, Toàn thừa nhận hành vi trái pháp luật của mình và khai rằng, mục đích của y thực hiện việc bắt cóc tống tiền là để có tiền trị bệnh và tiêu xài cá nhân.

Được biết, Toàn là đối tượng từng có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù cách đây vài tháng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công tiến hành làm rõ.

Tuấn Thanh