1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Vụ cô giáo bị xâm hại: Tạo điều kiện cho cô giáo chuyển trường học

(Dân trí) - Ngày 7/7, tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, cô giáo N. – nạn nhân trong vụ việc bị xâm hại cho biết đã gửi đơn cho Phòng với nội dung xin chuyển công tác đến trường mới.

Ông Trương Văn Đới, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà trao đổi đã nhận được đơn xin chuyển công tác của cô N. (trường L.T). Tuy nhiên đơn này chưa hợp lệ nên Phòng đã hướng dẫn cô giáo làm lại đơn. Sau khi nhận đơn mới đúng thể lệ, Phòng sẽ họp bàn và trình tham mưu lên lãnh đạo UBND Thị xã Hương Trà để xem xét cụ thể.

Theo ông Trương Văn Đới, khoảng tháng 8 sắp tới, lãnh đạo thị xã Hương Trà sẽ có quyết định chính thức về trường hợp của cô giáo N.

Trước đó khi trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Ty, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà cho biết nếu cô N. có nguyện vọng chuyển trường thì lãnh đạo thị xã sẽ xem xét và giải quyết nhanh chóng để bảo vệ danh dự cho cô giáo.

Trường L.T. nơi cô giáo N. bị xâm hại trong khi đang trực trường một mình
Trường L.T. nơi cô giáo N. bị xâm hại trong khi đang trực trường một mình

Được biết sau khi bị thanh niên xâm hại tại trường học khi đang trực trường vào sáng 20/6, cô giáo N. đã suy sụp tinh thần và không muốn quay lại trường để làm việc tiếp.

Liên quan về lịch trực trường, ngày 20/6 không phải là ngày trực của cô N. mà của thầy Nguyễn Đăng Hòa Tình, vì thầy này bận đi học quản lý nên đã đổi lịch cho cô N. Trong khi đó trực lãnh đạo là Phó Hiệu trưởng L.T.H. đáng lẽ ngày đó có mặt nhưng đã vắng mặt do đi thăm người nhà tại bệnh viện.

Việc chỉ có một mình cô giáo N. tại trường và trường nằm ở vùng vắng người dân đã là nguyên nhân cho nghi phạm 19 tuổi Võ Minh Trung có cơ hội xông vào trường, dùng hung khí khống chế cô giáo và xâm hại.

Sau khi sự việc xảy ra, một điều đáng nghi ngờ là xuất hiện 2 lịch trực trường cùng ký vào ngày 20/5 của ông T.V.B., Hiệu trưởng nhà trường. Các giáo viên trường này cho biết 1 lịch trực được làm vào đúng ngày 20/5, còn 1 lịch làm sau khi cô giáo N. bị hại được nghi ngờ để nhằm “chạy tội” đối với trách nhiệm những người liên quan. Tuy nhiên ông T.V.B. giải thích việc có 2 lịch trực trường là do lỗi của nhân viên đánh máy (?)

Đại Dương