1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Thuận:

Vụ bắt cóc bé trai 11 tuổi: Hung thủ giết nạn nhân trước khi đòi tiền chuộc

(Dân trí) - Như Dân trí đã đưa tin, bé trai N. bị bắt cóc trên đường đi học võ về. Kẻ bắt cóc N. sau đó nhắn tin đòi tiền chuộc. Khi bị bắt, đối tượng khai đã giết chết bé N. Theo thông tin từ phía Công an tỉnh Bình Thuận, nghi can đã giết cháu N. trước khi nhắn tin đòi tiền chuộc.

Chiều 7/4, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức gặp mặt báo chí nhằm cung cấp thông tin vụ trọng án bắt cóc và sát hại cháu N. ở thị trấn Liên Hương (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Theo Công an tỉnh Bình Thuận, nghi can N.B.V sát hại cháu N. trước khi nhắn tin đòi tiền chuộc.

Nghi can sát hại cháu N.
Nghi can sát hại cháu N.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Thuận, từ lời khai ban đầu của nghi can N.B.V thì đối tượng bắt cóc cháu N. vì đang nợ nần cờ bạc, cần tiền gấp nên nghĩ đến chuyện bắt cóc, tống tiền gia đình nạn nhân.

Qua công tác điều tra, cơ quan chức năng bước đầu xác định đây là vụ bắt cóc tống tiền do người quen biết với gia đình nạn nhân gây ra. Do đó, lực lượng điều tra đã tiến hành khoanh vùng, sàng lọc đối tượng.

Đến 9h ngày 6/4, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Thuận đã triệu tập nghi can N.B.V. Qua đấu tranh, khai thác, đến chiều 6/4, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại cháu N., giấu xác, rồi giả là một vụ bắt cóc để tống tiền gia đình nạn nhân.

Cụ thể, tại cơ quan công an, nghi can N.B.V khai rằng chiều 4/4, sau khi thấy cháu N.trên đường đi học võ, N.B.V đã dụ cháu N. lên xe rồi đưa đến rừng dương thuộc xã Bình Thạnh (huyện Tuy Phong – Bình Thuận) ra tay sát hại. Thi thể của nạn nhân sau đó được N.B.V đào đất chôn giấu.

Sát hại xong cháu N, nghi can N.B.V trở lại thị trấn Liên Hương, sử dụng sim rác nhắn tin đòi cha cháu N. 200 triệu đồng, tiếp đó thương lượng với gia đình còn 60 triệu đồng.

Đến khoảng sau 23h ngày 4/4, do nôn nóng vì sự an nguy của con mình, cha cháu N. đã tự đi giao 60 triệu đồng theo hướng dẫn của N.B.V với mong muốn được nhận lại con trai.

Lấy được 60 triệu đồng, nghi can N.B.V tiếp tục ý định chiếm đoạt số tiền còn lại trong số 200 triệu đồng như đã ra điều kiện lúc ban đầu, bằng cách nhắn tin hẹn người nhà nạn nhân tiếp tục giao tiền ở một địa điểm khác. Tuy nhiên, nghi can chưa kịp nhận số tiền này thì đã bị bắt giữ.

Về số tiền 60 triệu đồng đã nhận được, N.B.V dùng 4 triệu đồng để trả nợ, 2 triệu đồng tiêu xài. Hiện công an cũng đã thu giữ 54 triệu đồng còn lại được cất giữ trong người N.B.V.

Theo thông tin từ phía Đại tá Nguyễn Văn Nhiều, nghi can đã giết cháu N. trước, nhắn tin đòi tiền chuộc sau. Cho đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Bình Thuận cho hay, nghi can N.B.V khai thực hiện tất cả hành vi phạm tội một mình.

Trúc Hà