1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

“Vòi” thêm tiền không được, người làm công đâm chết ông chủ

(Dân trí) – Xin thêm tiền xe về quê nhưng bị từ chối, Tuân đã dùng dao đâm một nhát trúng cổ ông chủ gây tử vong. Sau khi gây án, đối tượng này đã khống chế một phụ nữ cướp xe tẩu thoát.

“Vòi” thêm tiền không được, người làm công đâm chết ông chủ
Một trong hai tên hung thủ trong vụ giết vợ chồng chủ rẫy cà phê vào tháng 10/2012 tại Lâm Đồng đang diễn lại quá trình gây tội ác

Ngày 19/12, Công an thành phố Bảo Lộc đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Lâm Đồng truy bắt Trần Văn Tuân (28 tuổi, quê Thanh Hóa), tên Tuân được xác định là hung thủ đâm chết anh Đỗ Khắc Thảnh (28 tuổi, ngụ xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm) tại bến xe khách liên tỉnh Đức Long (đóng tại TP. Bảo Lộc) vào ngày 17/12.

Theo điều tra ban đầu, tháng 10/2012, Trần Văn Tuân cùng vợ từ Thanh Hóa vào hái cà phê thuê cho anh Thảnh. Đến ngày 17/12, hai vợ chồng Tuân được chủ vườn chở ra bến xe Đức Long về quê. Tại đây, Tuân “vòi” thêm anh Thảnh tiền xe nhưng bị từ chối, ngay sau đó, Tuân đã dùng dao đâm trúng cổ anh Thảnh. Gây án xong, tên Tuân tiếp tục khống chế một phụ nữ đi đường cướp xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Vợ của Tuân cũng bị công an đưa về trụ sở làm việc.

Riêng anh Thảnh được mọi người đưa vào bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (tại TP. Bảo Lộc) cấp cứu nhưng đã tử vong vì thương tích quá nặng. Hiện cơ quan công an đang mở rộng vụ án để điều tra làm rõ.

Trước đó, vào ngày 21/10, một vụ trọng án liên quan đến người làm công cũng đã xảy ra tại xã Tân Thanh (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Hai kẻ làm công gồm: Nguyễn Văn Thư (18 tuổi, trú tại huyện Thành Phú, Bến Tre) cùng Nguyễn Thành Luân (17 tuổi, ngụ ở huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) đã ra tay sát hại vợ chồng chủ rẫy cà phê là ông Kiều Văn Tư (40 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hoài (38 tuổi, cùng ngụ thôn 7, xã Tân Thanh) để cướp tài sản.

Điều đặc biệt, cả hai đối tượng này mới được vợ chồng ông Tư nhận vào làm buổi sáng, đến chiều cùng ngày đã gây ra tội ác kinh hoàng. Sau khi vụ án xảy ra, công an địa phương và lực lượng công an huyện Lâm Hà, các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm (PC45) công an tỉnh Lâm Đồng được huy động vào cuộc truy bắt hung thủ giết người. Chỉ vài giờ trốn chạy, hai kẻ sát nhân đã bị bắt gọn khi bọn chúng đang dò hỏi đường ra khỏi huyện Lâm Hà.

T.P