1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tin thêm về đường dây cá độ bóng đá “khủng” qua mạng

(Dân trí) - Đối tượng Minh thuê căn nhà 3 tầng hoành tráng và mở cửa hàng buôn bán đồ gỗ mỹ nghệ để làm vỏ bọc, nhằm hoạt động tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Chưa hết, Minh còn chiêu mộ nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự để hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cờ bạc bịp trên địa bàn...

>> Xóa sổ đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet

Chiều 11/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) – Bộ Công an cho biết vẫn đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá “khủng” qua mạng Internet mà đơn vị này vừa triệt phá vào sáng cùng ngày. Hiện công an tạm giữ 9 nghi can.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh
Đối tượng Nguyễn Văn Minh

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, sáng cùng ngày, hàng chục trinh sát của C45 phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) – Bộ Công an và Công an TPHCM bất ngờ ập vào căn nhà tại địa chỉ 119 Nguyễn Cửu Đàm (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM) thực hiện lệnh khám xét và bắt khẩn cấp đối với 4 người liên quan. Ngoài ra, tại các địa điểm khác trên địa bàn TPHCM, công an cũng thực hiện lệnh khám xét và bắt giữ thêm 3 đối tượng là "chân rết" trong đường dây cá độ.

Cùng thời điểm, các trinh sát C45 phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ 2 đối tượng Trần Xuân Luật (26 tuổi) và Lê Thành Nhân (29 tuổi, cùng quê Gia Lai).

Công an thu giữ gần 1 tỷ đồng tiền mặt, 1 khẩu súng K59 cùng 13 viên đạn và nhiều tài liệu, phương tiện liên quan đến hoạt động tổ chức cá độ bóng đá qua mạng.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này do đối tượng Nguyễn Văn Minh (32 tuổi, quê Hải Dương, có 2 tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”) cầm đầu.

Minh khai nhận, lấy tài khoản cá độ bóng đá trên trang mạng ibet88 qua một đối tượng người nước ngoài, trị giá khoảng 500.000 USD để tổ chức cá độ.

Các đối tượng tiền án, tiền sự có vai trò trợ giúp cho Minh trong việc đòi tiền
Các đối tượng tiền án, tiền sự có vai trò trợ giúp cho Minh trong việc đòi tiền

Ngoài hoạt động cá độ bóng đá qua mạng, Minh còn chiêu mộ nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự để hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cờ bạc bịp trên địa bàn...

Hàng ngày, Minh chỉ đạo 2 đối tượng giang hồ cộm cán là Nguyễn Thanh Tuấn và Đỗ Văn Tuyền (cùng 26 tuổi, đều quê Hải Phòng, từng có tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”) đi thu gom tiền cá độ từ các “chân rết”.

Dưới trướng của Minh còn có nhiều đối tượng rất giỏi công nghệ thông tin, sẵn sàng can thiệp vào các lệnh đặt cược của con bạc nhằm thay đổi kết quả bắt độ trong các trận đấu nhằm chiếm luôn tiền thắng bạc của con bạc.

Tang vật công an thu giữ
Tang vật công an thu giữ

Theo cơ quan công an, đường dây cá độ của Minh vươn vòi bạch tuộc ra nhiều tỉnh thành khác, tổ chức thêm nhiều đại lý ở khắp TPHCM và hoạt động rất mạnh trong mùa Euro 2016. Số tiền cá độ bóng đá qua đường dây của Minh lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Đây là chuyên án được Phòng 4 – C45 xác lập và đấu tranh.

Công an đang truy bắt nhiều đối tượng liên quan.

Khẩu súng mà công an thu giữ được
Khẩu súng mà công an thu giữ được

Đình Thảo

Tin thêm về đường dây cá độ bóng đá “khủng” qua mạng - 5