1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiêu hủy 265 bánh heroin của trùm ma túy Tráng A Tàng và đồng bọn

(Dân trí) - Ngày 10/5, Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng tiêu hủy vật chứng tài sản đã tiến hành tiêu hủy 265 bánh heroin là vật chứng vụ án trùm ma túy Tráng A Tàng (Tàng Kengnam) cùng đồng bọn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, sau 2 cấp xét xử với mức hình phạt cao nhất là tử hình dành cho 10/12 bị cáo.

Vật chứng của vụ án Tráng A Tàng cùng đồng bọn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy gồm 265 bánh heroin và 553 viên nén ma túy tổng hợp được Hội đồng tiêu hủy vật chứng tài sản đã tiến hành mở kho, kiểm tra niêm phong và kiểm đếm toàn bộ số lượng theo đúng thủ tục trình tự và quy định của pháp luật về tiêu hủy tài sản.

Toàn bộ 265 bánh heroin đã bị tiêu hủy
Toàn bộ 265 bánh heroin đã bị tiêu hủy

Toàn bộ vật chứng của vụ án Tráng A Tàng cùng đồng bọn vẫn nguyên niêm phong và được kiểm đếm đầy đủ tại chỗ trước sự chứng kiến của Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản bao gồm đại diện của: Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài chính tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Sau khi hoàn thành các thủ tục về kiểm đếm, toàn bộ số tang vật của vụ án được xe đặc chủng của công an tỉnh và lực lượng cảnh sát hỗ trợ chuyển về nơi tiêu hủy.

Việc tiến hành tiêu hủy được tiến hành hết sức chặt chẽ. Quy trình tiêu hủy thực hiện nghiêm túc dưới sự giám sát của nhiều lực lượng, toàn bộ số ma túy được đốt cháy hoàn toàn, lực lượng thi hành án tiêu hủy tang vật an toàn tuyệt đối, hội đồng tiêu hủy đã tiến hành nghiệm thu và thống nhất biên bản tiêu hủy.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với số lượng vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể, trưa 26/7/2013, tại quốc lộ 1 A, thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang Tráng A Tàng cùng đồng bọn vận chuyển trái phép 265 bánh ma túy đi tiêu thụ.

Bá Đoàn