1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tàng trữ 50 bánh nghi heroin, thoát án tử nhờ... ma túy dởm

(Dân trí) - Cơ quan chức năng ập vào phòng khách sạn, thu giữ 2 chiếc túi có chứa 50 bánh nghi heroin. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy chỉ có 6 bánh là heroin thật, 44 bánh chất bột màu trắng còn lại không có thành phần ma túy.

Bị cáo Già Rua Pủa tại phiên tòa.
Bị cáo Già Rua Pủa tại phiên tòa.

Sáng ngày 19/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Già Rua Pủa (SN 1962, trú tại xã Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An) và Chò Cha (SN 1978, quốc tịch Lào).

Theo cáo trạng, cuối tháng 5/2016, Già Rua Pủa đi thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) chơi và gặp Chò Cha cùng 1 người Lào (không nhớ tên). Sau khi biết Pủa nghiện ma túy, người Lào bảo sắp đưa ma túy từ Lào sang Việt Nam bán, nhờ Pủa trông hàng và sẽ trả công 5-6 triệu đồng. Pủa đồng ý và được người Lào cho 1 điện thoại di động để tiện liên lạc. Theo lịch hẹn, sáng ngày 26/5/2016, Pủa lên thị trấn gặp người Lào và Chò Cha. Cả ba thuê phòng khách sạn để nghỉ. Người Lào dặn Pủa và Chò Cha ở phòng và đi ra ngoài. Trước khi đi, người Lào cho Pủa và Chò Cha 200 USD.

Khoảng 16h, người Lào mang về 2 chiếc túi, giấu dưới gầm giường, dặn Chò Cha và Pủa trông ma túy rồi lại đi. Đến khoảng 21h20 ngày 26/5/2016, Công an huyện Kỳ Sơn ập vào phòng khách sạn, thu giữ 2 chiếc túi có chứa 50 bánh chất bột màu trắng nghi heroin và bắt giữ Chò Cha, Già Rua Pủa.

Bị cáo Chò Cha bị tuyên phạt 19 năm tù.
Bị cáo Chò Cha bị tuyên phạt 19 năm tù.

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An mở niêm phong và lấy mẫu giám định 50 bánh nghi heroin thu giữ của Rùa và Chò Cha. Kết quả giám định cho thấy, chỉ có 6 bánh là heroin (có hàm lượng từ 69-83%) với tổng trọng lượng gần 2kg. 44 bánh chất bột màu trắng còn lại không phát hiện được thành phần các chất ma túy.

Già Rua Pủa và Chò Cha bị truy tố ra trước pháp luật tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo cho rằng, do nhận thức pháp luật hạn chế, lại nghiện ma túy nên đã nhận lời trông hộ số ma túy trên để lấy tiền công.

Xem xét các toàn diện vụ án, áp dụng các quy định về hàm lượng ma túy tinh chất… HĐXX tuyên phạt Chò Cha 19 năm tù, Già Rua Pủa 18 năm tù.

Hoàng Lam