1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tạm giữ 9 đối tượng nghi chém 1 học sinh cấp 3 tử vong

(Dân trí) - Ngày 28/2, Công an TP. Vũng Tàu cho biết đã phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh bắt được 9 đối tượng bị cáo buộc chém 1 học sinh cấp 3 trên địa bàn TP Vũng Tàu gây tử vong.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trước đó, lúc 0h5 ngày 27/2, Công an TP. Vũng Tàu nhận được tin báo tại khu vực trước nhà số 97/1 Lê Hồng Phong, phường 7, TP. Vũng Tàu xảy ra một vụ giết người, nạn nhân là em N.V.Hiếu (18 tuổi, học sinh lớp 11 trên địa bàn).

Qua công tác điều tra truy xét, rạng sáng 27/2, Công an TP. Vũng Tàu đã xác định được nhóm đối tượng liên quan đến vụ giết người và phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh bắt gọn.

Nhóm đối tượng gồm: Trần Văn Tươi (22 tuổi, HKTT tại phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu); Hà Hoàng Sơn (20 tuổi, HKTT tại Tây Ninh); Ngô Hoàng Quân (17 tuổi, HKTT tại phường 8, TP. Vũng Tàu); Nguyễn Xuân Trung (20 tuổi, HKTT tại phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu); Nguyễn Tuấn Khang (19 tuổi, HKTT tại phường 7, TP. Vũng Tàu); Nguyễn Tiến Đạt (20 tuổi, HKTT tại Đồng Nai); Trần Thanh Tùng (17 tuổi, HKTT tại phường 7, TP. Vũng Tàu); Huỳnh Thành Kiên (17 tuổi, HKTT tại phường 7, TP. Vũng Tàu) và Trịnh Quốc Huy (17 tuổi, HKTT tại TPHCM).

Từ trái sang phải: Khang, Tươi, Sơn
Từ trái sang phải: Khang, Tươi, Sơn

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, vào khoảng 22h ngày 26/2/2017, Tươi rủ các đối tượng nói trên cùng một số đối tượng khác, trong đó có Minh Cường (chưa rõ lai lịch), đi tìm em Hiếu để đánh trả thù vì thời gian trước em Hiếu có mâu thuẫn với Minh Cường. Sau đó, cả nhóm tập trung tại 1 quán nhậu trên đường Lê Hồng Phong, phường 7, TP. Vũng Tàu để Sơn về nhà lấy 1 dao nhọn, dài khoảng 30cm và 1 mã tấu tự chế dài khoảng 40cm đưa cho Tươi và Khang làm hung khí. Tươi cùng đồng bọn điều khiển xe máy chạy qua nhà Hiếu nhưng không gặp Hiếu nên cả nhóm đã dùng đá chọi vỡ kiếng nhà Hiếu rồi bỏ đi.

Sau khi nhóm Tươi bỏ đi thì Hiếu gọi cho các bạn mình qua hỗ trợ đề phòng nhóm Tươi quay lại đập phá nhà mình. Được một lúc thì nhóm Hiếu dùng xe máy chạy lòng vòng, khi đi đến đường Lê Hồng Phong thì bị nhóm Tươi phát hiện và đuổi theo. Khi đuổi đến khu vực Ngã Năm thì nhóm Hiếu bị nhóm Tươi đuổi kịp, chặn đầu xe nên cả nhóm bỏ chạy. Riêng Hiếu bỏ chạy vào hẻm 97/1 Lê Hồng Phong thì bị Tươi đuổi kịp chém nhiều nhát vào đầu và tay gục tại chỗ.

Sau đó, Tươi lên xe đồng bọn tẩu thoát, hung khí gây án Tươi đưa cho Sơn cất giấu, còn Khang đem mã tấu về nhà mình cất giấu. Công an TP. Vũng Tàu đã thu giữ được cả hai hung khí nói trên.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguyễn Nam