1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Sau 27 năm lẩn trốn, gã đàn ông chuyên lừa bán phụ nữ qua biên giới đã sa lưới

(Dân trí) - Thông qua các mối quan hệ, gã đàn ông làm quen rồi dỗ ngon dỗ ngọt và sau đó lừa những người phụ nữ này qua biên giới rồi bán. Sau khi bị bại lộ và bị Công an truy nã, đối tượng đã cao chạy xa bay. Tuy nhiên mới đây, sau 27 năm lẩn trốn, gã đàn ông này đã buộc phải tra tay vào còng.


Một nạn nhân trong vụ lừa bán phụ nữ qua biên giới ( ảnh minh họa)

Một nạn nhân trong vụ lừa bán phụ nữ qua biên giới ( ảnh minh họa)

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh chiều nay (13/10) cho biết, vừa ra quyết định phục hồi điều tra một vụ án xảy ra từ năm 1989 để điều tra, xử lý đối với Hoàng Văn Tích (SN 1957, trú tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi lừa bán phụ nữ qua biên giới.

Trước đó vào tháng 8/2016, Hoàng Văn Tích đã sa lưới pháp luật, sau 27 năm kể từ khi cấu kết với một số đối tượng ở Quảng Ninh, Trung Quốc lừa bán phụ nữ qua bên kia biên giới, mặc dù đã nhiều lần thay tên, đổi họ, liên tục thay đổi chỗ ở…

Tại cơ quan công an, bước đầu Tích khai nhận, trước thời điểm gây án, do bản thân vốn là dân buôn bán, thường xuyên qua lại biên giới khu vực cửa khẩu Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn nên thông thuộc đường đi, lối lại. Đồng thời sẵn có có nhiều mối quan hệ nên Tích nảy sinh ý định lừa bán phụ nữ qua Trung Quốc. Một việc được cho là, vừa dễ làm ăn lại vừa kiếm lời nhiều tại thời điểm đó.

Đầu năm 1989, Tích bắt tay vào làm ăn, thông qua một số mối quan hệ, Tích đã quen được với một phụ nữ tên Hoa, ở phường Cẩm Trung, Thị xã Cẩm Phả (nay là TP Cẩm Phả), tỉnh Quảng Ninh. Sau đó không biết bằng cách nào, vào khoảng tháng 4/1989, Tích đã lừa đưa phụ nữ trên sang Trung Quốc để bán. Tuy nhiên không may cho Tích, trên đường đi đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, Tích bị bắt giam một tháng, riêng nạn nhân Hoa được giải cứu và trao trả về nước.

Theo Phòng cảnh sát tội phạm về Trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Quảng Ninh, qua rà soát, điều tra đã xác định nạn nhân Hoa có tên đầy đủ là Bùi Thị Hoa (SN 1964, ở phường Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh). Tuy nhiên mặc dù các điều tra viên phối hợp cùng Công an địa phương cất công rà soát tất cả các mối quan hệ của nạn nhân, đồng thời tiến hành xác minh tất cả các địa chỉ nhiều khả năng là nơi cư trú của nạn nhân Hoa ở TP Cẩm Phả nhưng vẫn chưa có kết quả.

Do đó, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị nạn nhân trong vụ án liên hệ để giải quyết, xử lý đối tượng Hoàng Văn Tích theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của nạn nhân. (Địa chỉ cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh: Cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long; SĐT: 0692802179).