1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Rõ danh tính xác nam thanh niên bị chém ngang đầu nổi trên kênh thủy lợi

(Dân trí) - Sau khi nhận được tin báo của lực lượng chức năng, người thân của nam thanh niên bị chém ngang đầu nổi trên kênh thủy lợi xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tới hiện trường và xác nhận danh tính.

Như Dân trí đã thông tin, sáng 21/7, trong khi thăm đồng, người dân xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tá hỏa phát hiện xác chết nổi lềnh bềnh trên kênh thủy lợi N3 chạy qua xã. Nạn nhân là một nam thanh niên mặc áo phông đen, quần jean, khoảng 25-27 tuổi, tóc cắt ngắn hai bên và nhuộm vàng. Trên đầu nạn nhân có một vết chém sâu. Kiểm tra tư trang nạn nhân, ngoài số tiền 1,8 triệu đồng, lực lượng chức năng địa phương không phát hiện giấy tờ tùy thân.

Hiện trường phát hiện thi thể nam thanh niên
Hiện trường phát hiện thi thể nam thanh niên

Thông tin nhanh chóng được loan báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, nhận được thông tin về vụ việc, người thân của gia đình ông Ngô Phúc Trung, thôn Tam Đồng, xã Cẩm Vịnh (nằm ngay sát xã Cẩm Thành, cũng có đứa con trai trùng khớp với các thông tin nêu trên, lại đi qua đêm chưa về nhà) đã tức tốc vào hiện trường. Dù khuôn mặt của nạn nhân bị phù nề, tuy nhiên, gia đình ông Trung đã nhận ra ngay xác nạn nhân chính là con trai của ông Trung, đó là anh Ngô Phúc Hiếu, 20 tuổi.

Đến trưa, sau khi cơ quan pháp y Công an Hà Tĩnh hoàn tất việc khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong, công an huyện Cẩm Xuyên đã bàn giao thi thể nạn nhân Hiếu cho gia đình ông Trung đưa về quê mai táng.

Thi thể nạn nhân Hiếu đã được người nhà đưa về quê tổ chức mai táng.
Thi thể nạn nhân Hiếu đã được người nhà đưa về quê tổ chức mai táng.

Theo người nhà nạn nhân cho hay, Hiếu là một thợ sơn tự do. Một ngày trước đó, Hiếu tạm ứng 2 triệu đồng từ chủ thầu để lo việc cá nhân. Đến tối, Hiếu lấy chiếc xe máy Air Blake, biển số 38U1 – 3113 của bố rồi đi chơi cho đến khi bị phát hiện nổi trên dòng kênh.

Phía người nhà của nạn nhân Hiếu cung cấp thông tin, sau khi đưa xác nạn nhân về quê gia đình và chính quyền xã Cẩm Vịnh nhận được thông tin, người dân xã Cẩm Mỹ (cách khoảng 8 cây số) phát hiện được mảnh vỡ đầu xe máy của nạn nhân tại đây.

Ông Bùi Đức Hồng, Trưởng công an xã Cẩm Vịnh cho hay, tiếp nhận thông tin, công an xã Cẩm Vịnh đã nhanh chóng báo cáo Công an huyện Cẩm Xuyên nhằm phục vụ công tác điều tra, truy tìm hung thủ gây ra vụ giết người này.

Phượng Vũ - Hà Phương