1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Phó chủ tịch Mặt trận xã dùng súng tự chế giải quyết tranh chấp

(Dân trí) - Chỉ vì tranh chấp đất đai, ông Đinh Xuân Tuân, Phó chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa đã dùng súng tự chế để giải quyết khiến nhiều người dân bức xúc.

Chiều ngày 5/5, ông Cao Ngọc Điền, Chủ tịch UBND xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cán bộ xã đã dùng súng tự chế để giải quyết tranh chấp đất đai đối với một hộ dân.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào ngày 1/5 tại thôn Thuận Hóa, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Vì tranh chấp đất đai, ông Nguyễn Thành Vinh và ông Đinh Xuân Tuân cùng trú tại xã Hóa Sơn đã có lời qua tiếng lại, trong lúc tranh cãi xảy ra, ông Tuân đã dùng súng tự chế bắn hai phát đạn lên trời khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Súng tự chế (Ảnh minh họa)
Súng tự chế (Ảnh minh họa)

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tước vũ khí của ông Tuân. Lực lượng Công an xã Hóa Sơn cũng đã tiến hành chuyển hồ sơ và tang vật vụ việc cho cơ quan Công an huyện Minh Hóa để xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết ông Tuân hiện là Phó chủ tịch mặt trận tổ quốc xã Hóa Sơn.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Đặng Tài