1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nữ trợ lý và ông trùm thuốc lắc khét tiếng ở TP HCM

Ngày 12-10, Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán ma túy, thuốc lắc... cực kỳ tinh vi

Đỗ Quý Sắc (SN 1974, ngụ quận 5, TPHCM) người cầm đầu.
Đỗ Quý Sắc (SN 1974, ngụ quận 5, TPHCM) người cầm đầu.

Trước đó, qua trinh sát địa bàn, Công an quận Tân Bình, TPHCM nắm được thông tin về nhóm đối tượng mua bán ma túy nên vào cuộc điều tra.

Qua theo dõi, trinh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Hoài Nam (SN 1982, ngụ TP Hà Nội) thường xuyên giao thuốc lắc tại một chung cư trên đường Thành Thái, phường 14, quận 10, TPHCM.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này, công an thu giữ 9 bịch nylon chứa ma túy tổng hợp trọng lượng 716gram, 1 cân điện tử… Tuy nhiên, Nam đã nhanh chân tẩu thoát.

Công an quận Tân Bình sau đó bắt giữ Trần Duy Khang (SN 1993) Nguyễn Đức Hiếu (SN 1984) và Võ Thành Tú (SN 1991, cùng ngụ quận Tân Phú, TPHCM) liên quan đến đường dây ma túy này.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an quận Tân Bình đã bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra.

Nguyễn Hoài Nam (SN 1982, ngụ TP. Hà Nội)
Nguyễn Hoài Nam (SN 1982, ngụ TP. Hà Nội)

Ngày 17-8, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hoài Nam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qúa trình điều tra, Công an TP HCM xác định kẻ cầm đầu đường dây ma túy, thuốc lắc trên chính là Đỗ Quý Sắc – đối tượng nghiện ma túy nặng và từng chịu mức án 10 năm thù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng thời điểm, trinh sát nắm được thông tin Sắc thường xuyên thuê phòng khách sạn trên đường Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5 để cùng đàn em sử dụng ma túy và giao dịch với các đầu nậu, con nghiện.

“Ông trùm” này rất ma mãnh khi thuê một lúc nhiều phòng khách sạn để cất giấu ma túy, phòng còn lại ẩn nấp để tiện theo dõi. Dù là kẻ cầm đầu nhưng Sắc ít khi xuất hiện mà từ xa chỉ đạo đàn em giao dịch với đối tác.

Ngày 4-10, Sắc mang ma túy, thuốc lắc đến chung cư trên đường Tôn Thất Thuyết, phường 1, quận 4, TPHCM giao cho khách thì bị trinh sát ập vào bắt quả tang.

Trợ lý đắc lực của Sắc là Lê Thị Huyền Trinh (SN 1989) cũng bị bắt tại trận khi đang cầm trên tay 100 viên thuốc lắc. Khám xét căn hộ chung cư này, công an thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng tang vật liên quan.

Lê Thị Huyền Trinh (SN 1989) cùng tang vật là 100 viên thuốc lắc
Lê Thị Huyền Trinh (SN 1989) cùng tang vật là 100 viên thuốc lắc

Kiểm tra khách sạn trên đường Nguyễn Biểu (quận 5) - nơi Sắc trú ẩn - công an thu giữ thêm 31,9069 gram ma túy đá, 1.316 gram tinh thể không màu, 2.300 viên thuốc lắc và hơn 200 triệu đồng.

Riêng Nam định tẩu thoát ra nước ngoài nhưng bị trinh sát PC47, Công an TP HCM phối hợp với Phòng 4 – Cục C47 đón lõng bắt giữ.

Theo SỸ HƯNG

Người lao động