1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Nghi phạm lấy điện thoại Vertu sau khi sát hại người phụ nữ ở chung cư cao cấp

(Dân trí) - Theo cơ quan công an, bước đầu, Tùng khai nhận, sau khi sát hại chị H., đối tượng đã lấy đi một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vertu và một chiếc iPhone.

Như Dân trí đưa tin, trưa ngày 1/11, cảnh sát đã bắt giữ Phạm Thanh Tùng (SN 1996, trú tại Ninh Bình), nghi phạm sát hại chị Phạm Thị H. ở một chung cư cao cấp trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) chiều 31/10.

Đối tượng Phạm Thanh Tùng. (Ảnh: ANTĐ)
Đối tượng Phạm Thanh Tùng. (Ảnh: ANTĐ)

Trước đó, chiều 31/10, Công an quận Thanh Xuân nhận tin báo về vụ án mạng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Cơ quan điều tra xác định, nạn nhân tên Phạm Thị H. (SN 1981, quê TP Nam Định, tỉnh Nam Định). Nạn nhân đã ly thân, có con gái sinh năm 2005 sống tại căn hộ chung cư nơi xảy ra vụ việc.

Toàn bộ hình ảnh về đối tượng gây án được ghi lại rõ nét qua hệ thống camera của khu chung cư. Đây là một trong những dữ liệu giá trị phục vụ công tác điều tra, phá án.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định, sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ đã lục tìm đồ đạc trong căn phòng. Va li quần áo của nạn nhân cũng bị lục tung.

Sau gần 24 tiếng đồng hồ tích cực điều tra, cảnh sát đã bắt giữ nghi can Phạm Thanh Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Tùng được xác định là bạn của nạn nhân.

Bước đầu, tại trụ sở công an, Phạm Thanh Tùng khai nhận quen nạn nhân qua facebook. Mục đích gây án để cướp tài sản. Sau khi sát hại nạn nhân, đối tượng đã lấy đi một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vertu và một chiếc iPhone.

Khánh Linh