1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Ngân hàng lớn ở Nha Trang bị đánh cắp tiền bằng thẻ ATM giả

(Dân trí) - 3 người mang quốc tịch Nga nhập cảnh vào TP HCM và dùng các thẻ ATM giả để rút hàng trăm triệu đồng của một số ngân hàng lớn ở Việt Nam. Khi thực hiện rút tiền ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) thì các đối tượng bị bắt.


3 bị cáo quốc tịch Nga bị xét xử về tội dùng thẻ ATM giả rút tiền ở Việt Nam

3 bị cáo quốc tịch Nga bị xét xử về tội dùng thẻ ATM giả rút tiền ở Việt Nam

Chiều 31/8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bị cáo Troian Aleksei (SN 1983, quốc tịch Nga) 6 năm tù; Kotets Vicheslav (SN 1986, quốc tịch Nga) 6 năm tù và Bondarenko Yury (1972, quốc tịch Nga) 6 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, TAND tỉnh Khánh Hòa còn tuyên bị cáo Troian Aleksei 6 tháng tù tội “Trốn khỏi nơi giam”. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo này là 6 năm 6 tháng cho 2 tội danh nói trên.

Theo cáo buộc, trước đó ngày 20/10/2015, Troian Aleksei nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất. Do quen biết từ trước nên Troian Aleksei liên lạc với Kotets Vicheslav và được đưa đón đến gặp Bondarenko Yury trong một quán cà phê ở quận 1, TP HCM.

Tại đây, Bondarenko Yury đưa cho 2 người nói trên mỗi người khoảng 20 thẻ chứa thông tin tài khoản kèm theo mã Pin để rút tiền. Các đối tượng đưa ra tỷ lệ ăn chia: Kotets Vicheslav và Troian Aleksei mỗi người được hưởng 12,5% trong số tiền tự mỗi người rút được bằng thẻ giả.

Từ ngày 20/10 đến 23/10/2015, tại TP HCM, Troian Aleksei và Kotets Vicheslav dùng thẻ giả rút được hơn 38 triệu đồng tại các trụ ATM của ngân hàng BIDV; 6 triệu đồng của 2 ngân hàng là Techcombank và ngân hàng Commonwealthbank.

Từ ngày 24/10 đến ngày 27/10/2015, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Troian Aleksei và Kotets Vicheslav đã dùng 20 đến 30 thẻ ATM giả do Bondarenko Yury cung cấp, rút được hơn 133 triệu đồng tại các trụ ATM của ngân hàng BIDV và hơn 116 triệu đồng của ngân hàng Techcombank.

Các bị cáo bị dẫn giải sau khi tòa kết án
Các bị cáo bị dẫn giải sau khi tòa kết án

Vào lúc 19h15 ngày 27/10/2015, khi Troian Aleksei đang dùng thẻ ATM giả để rút tiền thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Trong quá trình bị tạm giam tại trại giam Công an tỉnh Khánh Hòa, Troian Aleksei đã dùng các vật dụng có sẵn trong buồng giam như: que nhựa bị gãy, muỗng nhựa, 2 bàn chải đánh răng để đục khoét vách ngăn buồng giam, tạo ra lỗ thủng có kích thước 55x22cm trên buồng giam N6 và chui ra ngoài. Tuy nhiên, đối tượng đã bị cơ quan công an bắt sau đó.

Thủy Nguyên