1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Mang súng đi bắn đối thủ để bênh anh cùng cha khác mẹ

(Dân trí) - Biết đối thủ đang tìm đánh người anh cùng cha khác mẹ của mình, Nguyễn Huy Quý (Ninh Bình) đem súng hoa cải đi tìm đối thủ bắn trả thù.

Ngày 20/9, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thầm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Quý (SN 1993), phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp 9 năm tù về tội “Giết người” và 2 năm tù tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Hai bị cáo khác là Trần Văn Duy (SN 1997) trú thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) 24 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm” và Mai Văn Quý (SN 1992), trú huyện Nga Sơn (Thanh Hóa)18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng VKSND, xuất phát từ mâu thuẫn giữa Lê Xuân Vinh với Nguyễn Duy Anh (là anh cùng cha khác mẹ với Nguyễn Huy Quý). Khoảng 23h ngày 2/5/2016, Nguyễn Huy Quý đang chơi ở xã Nga Yên, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) biết tin Nguyễn Xuân Vinh đang tìm Nguyễn Duy Anh để đánh.

Nguyễn Huy Quý nảy sinh ý định tìm Vinh để bắn trả thù cho anh. Lúc này, đối tượng mượn một xe máy đi đến nhà Mai Văn Quý lấy ba lô bên trong có khẩu súng hoa cải và 2 viên đạn được y mua trước đó ở Lạng Sơn.

Sau đó, Quý phóng xe về thành phố Tam Điệp, rủ thêm Trần Văn Duy đi chơi. Duy điều khiển xe máy theo sự chỉ bảo của Quý đi đến quán ăn Dũng Hà. Thấy Vinh đang ngồi trong quán, Quý xuống xe rút súng trong ba lô đứng nhằm thẳng Vinh bóp cò.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Tuy nhiên, viên đạn thứ nhất không nổ, Quý lắp viên đạn thứ 2 tiếp tục nhằm vào Vinh bắn. Súng nổ, viên đạn xuyên thủng hai lớp cửa kính và vách nhựa ngăn phòng (gian bán hàng và phòng ngủ) của nhà chị Hoàng Thị Vân Hà làm kính vỡ. Không ai trúng đạn do mọi người trong quán đã chủ động nấp dưới gầm cầu thang và gầm bàn.

Bắn xong, Nguyễn Huy Quý lên xe cho Trần Văn Duy điều khiển chạy trốn khỏi hiện trường. Hai đối tượng đem súng về lại nhà Mai Văn Quý cất giấu. Hành vi của Nguyễn Huy Quý là phạm tội “Giết người”, có tính chất côn đồ và bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người….

Đối với Trần Văn Duy, biết Nguyễn Huy Quý dùng súng bắn anh Vinh, cùng đi bỏ trốn là phạm tội “Không tố giác tội phạm”. Còn Mai Văn Quý biết Nguyễn Huy Quý gửi ba lô có súng bên trong, phạm vào tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Tại phiên tòa, các đối tượng đã bị HĐXX tuyên phạt các tội danh nói trên với hình thức thích đáng cho hành vi phạm tội của mình.

Thái Bá