1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển pháo và đồ chơi nguy hiểm

(Dân trí) - Tình trạng vận chuyển, buôn bán pháo lậu đang có nhiều diễn biến phức tạp. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng Quảng Bình đã liên tiếp bắt quả tang nhiều vụ vận chuyển trái phép pháo nổ và cả đồ chơi trẻ em nguy hiểm.

Ngày 6/1, thông tin từ công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ đối tượng Trần Thị Ngọ (SN 1978, trú xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch) cùng tang vật là 1 chiếc xe mô tô cùng 15 hộp pháo lậu để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi buôn bán, vận chuyển pháo lậu trái phép.


Đối tượng Trần Thị Ngọ tại cơ quan điều tra

Đối tượng Trần Thị Ngọ tại cơ quan điều tra

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 2/1, bà Ngọ bị lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Bố Trạch bắt giữ khi đang dùng xe máy mang BKS 73N2 – 0244 vận chuyển 15 hộp pháo lậu được cất giấu trong các thùng giấy cát tông. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và đưa đối tượng cùng toàn bộ tang vật về trụ sở Công an huyện Bố Trạch để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Cũng trong ngày 6/1, lực lượng Công an thị xã Ba Đồn cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1973) về hành vi cất giữ và buôn bán đồ chơi nguy hiểm dạng súng đạn. Theo đó, vào ngày 5/1, tại tổ dân phố 8, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, lực lượng công an đã kiểm tra và phát hiện bà Thủy đang cất giữ hàng chục mô hình dạng súng dài, súng ngắn và 110 gói đạn bi nhựa chứa khoảng 7.000 viên. Đối tượng Thủy khai nhận đã mua toàn bộ số đồ chơi nguy hiểm trên về để bán kiếm lời. Vụ việc hiện đang được xử lý theo quy định của pháp luật.


Thời gian gần đây, lực lượng Công an Quảng Bình liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo lậu

Thời gian gần đây, lực lượng Công an Quảng Bình liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo lậu

Trước đó, Công an thị xã Ba Đồn cũng đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo lậu với khối lượng gần 100kg. Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Hồng Thái (SN 1986, trú xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch) và Trần Đức Phương (SN 2000, trú tại phường Quảng Thuận, TX. Ba Đồn).

Tin, ảnh: Tiến Thành