1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lập 7 tổ công tác đặc biệt, phá 7 đường dây “xuất khẩu” xe trộm cắp

(Dân trí) - Công an Hà Nội phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố thành lập 7 tổ công tác đặc biệt, đồng loạt triệt phá và bắt giữ các đối tượng cầm đầu 7 đường dây trộm cắp xe máy, “xuất khẩu” hơn 600 chiếc sang Trung Quốc, Campuchia.

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 - Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội và Công an các tỉnh, thành phố triệt phá các ổ nhóm trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận, mang đi tiêu thụ ở Trung Quốc và Campuchia.

Hàng loạt các đối tượng cầm đầu các đường dây trộm cắp xe máy bị bắt giữ.
Hàng loạt các đối tượng cầm đầu các đường dây trộm cắp xe máy bị bắt giữ.

Theo đó, từ đầu năm 2017, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Hà Nội phát hiện nhiều ổ nhóm có tổ chức, tập trung các đối tượng có tiền án, tiền sự đi trộm cắp hàng trăm xe trên địa bàn Hà Nội. Số xe máy này được các đối tượng đưa đi tiêu thụ với đường dây khép kín theo hai tuyến: đi Quảng Ninh sang Trung Quốc và đi Tây Ninh sang Campuchia.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định 3 ổ nhóm trộm cắp xe máy gồm: nhóm đối tượng hoạt động trên địa bàn quận Thanh Xuân, huyện Thanh Trì do Đinh Thị Hòa (SN 1982, trú tại quận Thanh Xuân) cầm đầu; nhóm đối tượng hoạt động tại địa bàn huyện Thanh Trì, thị xã Sơn Tây do Hạ Văn Dũng (SN 1969, trú tại thị xã Sơn Tây) cầm đầu; nhóm đối tượng hoạt động trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên do Nguyễn Văn Sỹ (SN 1976, tạm trú tại quận Hai Bà Trưng) cầm đầu.

Nhiều xe tang vật được cơ quan công an thu hồi.
Nhiều xe tang vật được cơ quan công an thu hồi.

Cùng với đó, cơ quan công an cũng đã phát hiện nhiều ổ nhóm hoạt động tiêu thụ xe máy ở tỉnh Quảng Ninh do Nguyễn Văn Dũng (SN 1975), Nguyễn Văn Thụy (SN 1975) và Đỗ Văn Khoa (SN 1990), cùng quê ở tỉnh Quảng Ninh, cầm đầu. Ngoài ra, còn có nhóm đối tượng do Đỗ Quang Hà (SN 1968, quê ở tỉnh Bình Phước) cầm đầu đường dây tiêu thụ xe máy ở các tỉnh, thành phía Nam.

Ngày 14/10, theo quyết định của Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng PC45 (Công an TP Hà Nội) chủ trì phối hợp với một số phòng nghiệp vụ, Công an các quận huyện trên địa bàn TP Hà Nội và Công an các tỉnh, thành phố thành lập 7 tổ công tác đặc biệt, đồng loạt triệt phá và bắt giữ các đối tượng cầm đầu 7 đường dây trộm cắp xe máy trên.

Các đối tượng trộm cắp nhằm vào các loại xe có giá trị cao.
Các đối tượng trộm cắp nhằm vào các loại xe có giá trị cao.

Từ ngày 14 đến ngày 18/10, Công an Hà Nội phối hợp cùng công an các tỉnh, thành trên cả nước đồng loạt bắt giữ, triệu tập 29 đối tượng (trong đó bắt tạm giam 17 đối tượng), thu hồi 22 xe máy tang vật và các tài liệu liên quan.

Theo cơ quan công an, các đối tượng trong 7 ổ nhóm này chuyên nhằm vào các loại xe máy tay ga có giá trị cao như SH, LX, Lead, Airblade… Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an làm rõ, 7 ổ nhóm trộm cắp xe máy này đã trộm cắp và “xuất khẩu” hơn 600 xe máy các loại sang Trung Quốc và Campuchia.

Hiện Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Tiến Nguyên