1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Làm chuyện “người lớn” khiến em vợ có thai, anh rể bị truy tố

(Dân trí) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đào Quang (SN 1985, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) ra trước TAND huyện Thăng Bình để xét xử về tội “giao cấu với trẻ em”

Theo cáo trạng, Quang và vợ là Đ.T.V. (SN 1991, trú thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình). Vợ chồng Quang sinh sống tại đây từ năm 2011 và có với nhau hai con nhỏ 6 và 4 tuổi.

Ngôi nhà nơi hai vợ chồng Quang sinh sống và là nơi xảy ra vụ việc
Ngôi nhà nơi hai vợ chồng Quang sinh sống và là nơi xảy ra vụ việc

Năm 2015, vợ chồng Quang thường nhờ em ruột của vợ mình là Đ.T.T. (SN 2002, trú thôn Vĩnh Phú, xã Bình Trung, Thăng Bình) đến nhà ngủ lại để sáng hôm sau trông con giúp cho hai vợ chồng đi làm.

Vào một đêm giữa tháng 6/2015, Quang đã làm chuyện “người lớn” với T. Sau lần kể trên, Quang còn giao cấu với T. nhiều lần khác.

Mãi đến tháng 12/2015, gia đình phát hiện T. có biển hiện lạ nên đưa đi khám. Kết quả, T. có thai 19 tuần tuổi. Bức xúc, gia đình nạn nhân đã gửi đơn tố cáo Quang đến Công an huyện Thăng Bình. Tại cơ quan điều tra, Quang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, bị can Nguyễn Đào Quang bị truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình để xét xử về tội “giao cấu với trẻ em” theo điểm a, d, khoản 2, Điều 115 Bộ luật hình sự.

Công Bính

Làm chuyện “người lớn” khiến em vợ có thai, anh rể bị truy tố - 2