1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Lái ô tô sang Campuchia mua cần sa mang về Việt Nam bán kiếm lời

(Dân trí) - Đối tượng Huy và Kế khai nhận số cần sa trên ô tô là do mình sang Campuchia mua để mang về Việt Nam bán kiếm lời, nhưng trên đường đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

Khoảng 21h30 ngày 10/4, trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh và lực lượng Hải quan phát hiện, bắt quả tang một xe ô tô vận chuyển số lượng lớn cần sa khô.

Xe ô tô bị bắt giữ biển kiểm soát 51A - 517.30 do tài xế Lê Thanh Huy, sinh năm 1990, trú tại ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú điều khiển, chở Mai Văn Kế, sinh năm 1965, trú tại xã An Nông, huyện Tịnh Biên đi cùng.

Đối tượng Lê Thanh Huy (áo tím) và Mai Văn Kế cùng tang vật
Đối tượng Lê Thanh Huy (áo tím) và Mai Văn Kế cùng tang vật

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe ôtô có vận chuyển 13 bọc nilon màu đen bên trong có chứa khoảng 13kg hoa, lá, quả và thân cây nghi là cần sa.

Tại cơ quan Công an, Huy và Kế khai nhận: Số hoa, lá, quả và thân cây trên là cần sa khô mà hai đối tượng này vừa sang Campuchia mua đem về Việt Nam bán kiếm lời, nhưng trên đường đem đi tiêu thụ, khi đến thành phố Long Xuyên thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Nguyễn Hành