1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Kiểm điểm 2 điều tra viên dọa “ký vào đầu” bị hại

(Dân trí) - Khi lấy lời khai ông A. và cháu T. (con gái ông A.) bị một thanh niên trong xóm hiếp dâm, 2 điều tra viên Công an huyện U Minh Thượng ứng xử thiếu tế nhị với cha con ông A. nên bị cơ quan kiểm điểm và cắt thi đua 2016.

Đại tá Phạm Hoàng Kiệt - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh Thượng thông tin: Ngày 12/4/2016, ông T.Q.A. (ngụ xã An Minh Bắc) dẫn con gái tên T.K.T. (SN 2001) đến Công an huyện U Minh Thượng trình báo đối tượng Phan Văn Xuyên (SN 1987), ngụ ấp Trung Đoàn có hành vi giao cấu với T. nhiều lần. Khi tiếp nhận, cơ quan cảnh sát điều tra lập hồ sơ đăng ký theo quy định và thẩm tra xác minh sự việc. Ngày 14/4/2016, Công an huyện đưa T. đến Trung tâm Pháp y tỉnh Kiên Giang giám định.

Qua xác minh, Xuyên đã thực hiện hành vi giao cấu với T. 6 lần (5 lần, T theo Xuyên đến nhà trọ; 1 lần tại nhà T). Căn cứ kết quả giám định pháp y, ngày 18/5/2016, Công an huyện U Minh Thượng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam thời gian 3 tháng đối với Phan Văn Xuyên. Cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện U Minh Thượng để truy tố Xuyên về tội giao cấu với trẻ em.

Đáng chú ý, ông A. đã tố cáo thái độ làm việc của 2 điều tra viên, gồm: Lâm Thành Sơn và cán bộ điều tra Nguyễn Văn Chấn Anh chưa làm tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là dọa “ký vào đầu” cháu T. Ngoài ra, hai cán bộ này còn lớn tiếng với ông A. trả lời thay cho cháu T.

Công an huyện đã thành lập tổ xác minh, xác định rõ nội dung vụ việc đúng như trên. Lãnh đạo Công an huyện đã kiểm điểm 2 cán bộ Lâm Thành Sơn và Nguyễn Văn Chấn Anh bằng hình thức nghiêm khắc kiểm điểm trước đơn vị, cắt thi đua năm 2016.

Nguyễn Hành