1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Khởi tố vụ án giám đốc doanh nghiệp thủy sản ôm ngàn tỷ… sang Mỹ trị bệnh

(Dân trí) - Ngày 22/11, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Việt An (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang). Ngoài ra, công an còn khởi tố vụ án “cố ý làm trái” xảy ra tại ngân hàng Vietcombank An Giang.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 7/2014, ông Lưu Bách Thảo – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An (tên giao dịch Anvifish) đã đi Mỹ cho đến nay.

Trước khi vị giám đốc này dứt áo ra đi đã vay 8 ngân hàng số tiền hơn 1.116 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh An Giang (Vietcombank An Giang) là 629 tỷ đồng.

Ông Thảo đi Mỹ với lí do trị bệnh. Nhưng trước đó, ông đã âm thầm bán hết cổ phiếu để lại số nợ hơn 1.100 tỷ đồng vay ngân hàng, hàng trăm tỷ đồng nợ nông dân bán cá tra.

Được biết, Anvifish thành lập từ tháng 2/2007, sau đó doanh nghiệp này liên tục được xếp vào thành viên ưu tú của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, sở hữu hai xí nghiệp chế biến 250 tấn/ngày.

Ngày 23/11/2010, Anvifish chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán với tổng số cổ phần đăng ký là 22.500.000, tương tương 225 tỷ đồng.

Đầu năm 2014, nhiều người dân bán cá cho Anvifish không lấy được tiền nên kéo đến toà án nhờ giải quyết. Đến tháng 6/2014, Hội đồng quản trị tổ chức họp miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc đối với ông Thảo.

Nguyễn Hành