1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Khởi tố nhóm thanh niên dùng bom xăng tấn công khu dân cư

(Dân trí) - Nhóm thanh niên gây rối khi đi đòi nợ nên bị người dân xung quanh đuổi đánh. Đến đêm, các đối tượng này đem theo bom xăng trở lại khu dân cư để trả thù, đốt cháy nhiều nơi...

Ngày 25/10, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự và khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 đối tượng gồm: Đỗ Đức Trung, Nguyễn Hữu Thông, Lâm Chí Cường, Trần Tấn Tài, Phạm Ngọc Anh, Trần Triệu Quân, Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Thanh Hiếu, Chung Nguyễn Phi Long, Trần Ngọc Sơn Điền, Lâm Hữu Lộc và Lê Phước Nhiều cùng ngụ TP. Biên Hòa. Đây là những nghi can đã dùng “bom xăng” tấn công nhiều người dân ở khu phố 2, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ việc.
Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đỗ Đức Trung cùng một số người đến đòi nợ tại nhà bà P.T.N.M. ở KP2, phường Tam Hòa. Việc đòi nợ không thành lại bị một số người dân đuổi đánh do hành vi gây mất trật tự.

Đêm 1/6, Trung cùng đồng bọn mang hung khí và dùng các chai chứa xăng bên trong làm “bom xăng” đi gây rối khu vực khu phố 2 để trả thù.

Cả nhóm chạy xe máy la hét và đập phá đồ đạc rồi ném “bom xăng” gây cháy nhiều nơi. Khi phát hiện một nhóm người đang ngồi ở cửa nhà bà N. ở khu này, nhóm của Trung vô cớ lao vào tấn công. Mọi người hoảng sợ chạy vào nhà bà N. trốn thì nhóm của Trung ném đá làm vỡ cửa kính.

Sau đó, nhóm này vung mã tấu, dao kiếm la hét khắp phố, đồng thời ném 3 quả bom xăng vào 3 đầu hẻm rồi kéo nhau hò hét lao đi.

Theo người dân tại khu phố, sự việc xảy ra trong vòng hơn 5 phút. Bom xăng do những kẻ manh động đốt gây khói lửa bao trùm, náo loạn cả khu vực.

Hiện ngoài các đối tượng đã bị bắt, cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục điều tra, làm rõ những đối tượng khác có liên quan.

Vĩnh Thủy