1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Khởi tố chủ cơ sở giữ trẻ “chui” làm bé 2 tuổi ngã tử vong

(Dân trí) - Bất cẩn trong khi trông nom trẻ và để cho người con mới chỉ học lớp 2 giữ trẻ làm bé 25 tháng tuổi ngã xuống sàn dập não và tử vong sau đó.

Ngày 28/2, thông tin từ Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Phương Tâm (SN 1987, ngụ phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) về hành vi “Vô ý làm chết người”.

   Cơ sở giữ trẻ không phép nơi xảy ra sự việc
Cơ sở giữ trẻ không phép nơi xảy ra sự việc

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, bà Bùi Thị Phương Tâm là chủ của cơ sở giữ trẻ không phép trên địa bàn phường An Bình và cơ sở của bà giữ khoảng 10 bé, trong có bé Lê Trương Gia Ni (25 tháng tuổi, ngụ phường An Lạc).

Vào khoảng 11h, ngày 4/4/2016, bà Tâm đi ra vườn để tưới vườn tiêu và có nhờ người con đang học lớp 2 trông giữ các bé dùm. Lúc này, bé Ni tè ra sàn nên con của bà Tâm đi xuống bếp lấy khăn lau thì bé Ni dẫm phải nước tiểu nên nên té đập đầu xuống sàn nhà và khóc lớn.

Nghe tiếng khóc, bà Tâm vội vàng chạy vào dỗ dành cháu bé nhưng bé vẫn không ngớt khóc, khi chị đút thức ăn thì cháu liên tục ói mửa. Đến 15h cùng ngày, cháu bé vẫn không ngừng khóc và nôn ói nên bà buộc phải điện thoại thông báo cho người nhà.

Ngay sau đó, bé Ni được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, do bênh tình nặng nên được gia đình chuyển bé đi Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) để cứu chữa nhưng bé Ni đã tử vong sau đó vì bị chấn thương sọ não nặng, tụ máu dưới màng não.

Được biết, trước đó cơ sở này đã bị lực lượng chức năng yêu cầu ngừng hoạt động vì giữ trẻ không phép. Tuy nhiên, chủ cơ sở vẫn tiếp tục mở cửa nhận giữ trẻ dẫn tới sự việc.

Thúy Diễm