1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Thủ súng trong người đi dạo phố đêm

(Dân trí) - Kiểm tra chiếc túi da của Chiến, tổ công tác Cảnh sát cơ động phát hiện một khẩu súng ngắn màu vàng, băng chứa 5 viên đạn đầu kim loại, 9 viên nén nghi ma túy và một bình xịt hơi cay.

Ngày 28/7, Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Nguyễn Đình Chiến (49 tuổi, không có nơi ở cố định) để làm rõ các hành vi tàng trữ trái phép vũ khí, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ. Được biết, Chiến có 4 tiền án đều về tội “Cố ý gây thương tích”.

Số súng, đạn và thuốc lắc phát hiện trong túi da của Chiến.
Số súng, đạn và thuốc lắc phát hiện trong túi da của Chiến.

Trước đó, đêm 26 rạng ngày 27/7, tổ tuần tra Đại đội Cảnh sát cơ động đặc nhiệm (Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực Hồ Ba Mẫu phát hiện 2 người đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu dừng kiểm tra.

Người điều khiển xe máy được xác định là Nguyễn Thành Anh (SN 1997, trú tại quận Đống Đa). Nguyễn Đình Chiến ngồi sau, cầm theo một túi da.

Khi lực lượng làm nhiệm vụ đề nghị cho kiểm tra túi da của Chiến, anh ta một mực từ chối. Nghi người này tàng trữ hàng cấm, cảnh sát cương quyết kiểm tra.

Lúc này, Chiến nói “trong túi có ít đồ” rồi đưa cho lực lượng chức năng khám xét. Trong túi da của Chiến, tổ tuần tra phát hiện một khẩu súng ngắn màu vàng, băng chứa 5 viên đạn đầu kim loại, 9 viên nén nghi ma túy và một bình xịt hơi cay.

Tại Công an phường Phương Liên, Chiến khai nhận, khẩu súng quân dụng trên là quà tặng của người thân cho Chiến. Số viên nén sau đó được cảnh sát xác định là thuốc lắc.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên