1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bị bao vây, tay buôn ma túy ném lựu đạn về phía công an

(Dân trí) - Bị cảnh sát bao vây, Chung rút chốt lựu đạn, khống chế lái xe taxi. Khi cảnh sát phá cửa xe, Chung lao ra ngoài, ném lựu đạn về phía công an hòng bỏ chạy.

Ngày 1/3, Công an thị xã Sơn Tây cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Chung (SN 1991) và Mai Kim Anh (SN 1992), cùng trú tại huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, rạng sáng ngày 25/2, Phạm Văn Chung và Mai Kim Anh thuê taxi mang ma túy đi bán tại thị xã Sơn Tây. Khi đến khu vực thôn Văn Miếu, xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây), chiếc xe taxi trên lọt vào vòng vây của công an.

Bị bao vây, Chung rút chốt lựu đạn mang trong người, khống chế lái xe chốt cửa, áp mặt vào vô lăng. Sau hồi thương thuyết quyết định, cảnh sát phá cửa xe, vờ để Chung thoát ra ngoài. Cánh cửa xe taxi vừa bung ra, Chung nhanh chân bỏ chạy, đồng thời ném lựu đạn về phía tổ công tác nhưng không phát nổ.


Hai đối tượng Phạm Văn Chung và Mai Kim Anh.

Hai đối tượng Phạm Văn Chung và Mai Kim Anh.

Đối tượng Kim Anh bị bắt tại chỗ cùng tang vật gồm 5 gói tinh thể màu trắng, 2 viên nén in hình chữ K. Qua giám định, cảnh sát xác định 4 túi tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp (Methamphetamine), có trọng lượng 219,98g; 1 túi là ma túy tổng hợp (dạng Ketamine), có trọng lượng 0,190g; 2 viên nén đều là ma túy thuộc nhóm ATS, có trọng lượng 0,480g.

Đối tượng Phạm Văn Chung sau khi bỏ chạy được một đoạn đến khu vực cầu Phú Thịnh cũng bị bắt giữ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, Chung và Mai Anh có quan hệ yêu đương và nằm trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Trước khi bị bắt khoảng 1 tháng, cặp đôi này thường xuyên mang thuốc lắc và ma túy đá về thị xã Sơn Tây tìm mối tiêu thụ, kiếm lời.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên