1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bảo vệ bạn gái, nam sinh cấp 2 bị đánh tử vong

(Dân trí) - Thấy bạn gái bị nhóm nữ sinh khác đánh hội đồng, Vỹ xông tới bảo vệ. Lúc này, hai đối tượng bạn của nhóm nữ sinh trên liền lao vào đánh Vỹ, khiến nam sinh này trọng thương, tử vong sau đó hơn chục ngày.

Ngày 22/10, Công an quận Tây Hồ cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Nhật Duy (SN 1999, trú tại phường Yên Phụ) và Trần Hoài Nam (SN 2000, trú tại phường Tứ Liên, Tây Hồ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân trong vụ việc là Trương Hùng Vỹ (14 tuổi, ở phường Nghi Tàm, Tây Hồ).

Chiều 7/10, Nguyễn Nhật Duy rủ Trần Hoài Nam đi xem bạn gái tên Linh cùng nhóm bạn nữ chặn đánh một nữ sinh tên Hiền, học trường THCS Quảng An, quận Tây Hồ. Tan học, Hiền đi ra vườn hoa Quảng An để chơi với bạn trai là Trương Hùng Vỹ.

Linh và gần 20 nữ sinh đi theo sát phía sau. Đến vườn hoa Quảng An, một nữ sinh trong nhóm Linh xông đến đánh Hiền.

Thấy bạn gái bị đánh, Vỹ đang ngồi ở ghế đá liền bật dậy để bảo vệ Hiền. Lúc này, Duy và Nam xông đến đấm đá túi bụi vào Vỹ. Một số người dân phát hiện nhóm học sinh ẩu đả đã can ngăn.

Trương Hùng Vỹ được đi cấp cứu với thương tích nặng. Sau hơn 10 ngày điều trị, đến ngày 18/10, Vỹ đã tử vong.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên