1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giải cứu hai phụ nữ Campuchia suýt bị lừa bán sang Trung Quốc

(Dân trí) - Nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của một người phụ nữ ở tỉnh Sóc Trăng, sang Trung Quốc làm cho tiệm bánh ngọt lương cao, hai người phụ nữ quốc tịch Campuchia đã đồng ý. Khi đi đến cửa khẩu Tân Thanh chờ người đón Trung Quốc, họ may mắn được Công an Tỉnh Lạng Sơn phát hiện, giải cứu.

Công an tỉnh Lạng Sơn bàn giao hai cô gái trẻ suýt bị lừa bán sang Trung Quốc cho Đại sứ quán Campuchia
Công an tỉnh Lạng Sơn bàn giao hai cô gái trẻ suýt bị lừa bán sang Trung Quốc cho Đại sứ quán Campuchia

Ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức bàn giao hai phụ nữ nước ngoài suýt trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người cho Đại sứ quán Campuchia tiếp nhận đưa về quê hương.

Trước đó, trưa ngày 27/2, qua công tác nghiệp vụ quản lý địa bàn, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện tại khu vực của khẩu Tân Thanh chiếc xe ô tô khách vừa từ Hà Nội lên có hai phụ nữ lạ có biểu hiện nghi vấn bị lừa bán.

Một người 20 tuổi, một người 23 tuổi, quốc tịch Campuchia. Thông qua phiên dịch họ cho biết được một người phụ nữ ở tỉnh Sóc Trăng giới thiệu sang Trung Quốc làm cho tiệm bánh ngọt với mức lương hậu hĩnh. Hai người phụ nữ này tin tưởng làm theo chỉ dẫn.

Hai người phụ nữ trẻ được đưa lên xe khách theo nhiều chặng từ miền Nam ra khu vực biên giới Lạng Sơn. Khi đến khu vực cửa khẩu Tân Thanh chờ người đón sang Trung Quốc, rất may họ đã được lực lượng Công an Lạng Sơn kịp thời phát hiện, giải cứu, nếu không đã trở thành nạn nhân bị lừa bán.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ các đối tượng liên quan đến đường dây tội phạm mua bán người xuyên quốc gia.

Bá Đoàn