1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Nguyên:

Đối tượng tông xe làm chết Trung tá CSGT bị khởi tố tội giết người

(Dân trí) - Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Nguyên xác định, đối tượng Hoàng Văn Trường đã cố ý tông xe vào tổ công tác cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ. Cú tông xe mạnh khiến Trung tá Trần Văn Vang, Cục C67 tử vong.

Hoàng Văn Trường (áo xanh) được dẫn giải đến hiện trường để phục vụ quá trình điều tra.
Hoàng Văn Trường (áo xanh) được dẫn giải đến hiện trường để phục vụ quá trình điều tra.

Sáng nay, 19/12, Đại tá Phạm Thanh Hải, Trưởng Công an TP Thái Nguyên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) đã tiến hành khởi tố tội “giết người” đối với Hoàng Văn Trường (SN 1993, xóm Nhất Trí, xã Yiên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Trước đó, ngày 2/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng Hoàng Văn Trường để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Theo luật sư Lê Văn Thiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, ban đầu, Trường bị khởi tố về hành vi “chống người thi hành công vụ” nhưng trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng làm rõ hành vi của Trường là cố ý tông xe vào Trung tá CSGT Trần Văn Vang, hậu quả làm Trung tá Vang tử vong. Việc cơ quan điều tra thay đổi tội danh với đối tượng là một hoạt động tố tụng bình thường và phù hợp với quy định của pháp luật.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 9h ngày 30/11, Hoàng Văn Trường điều khiển xe mô tô mang Biển kiểm soát 20E1-266.09 chở theo Trương Văn Đạo (sin năm 1994, ở xóm Quyết Thắng, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ) đi vào đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (hướng đường tròn Tân Long đi Hà Nội).

Khi Trường đi đến Km66 (đoạn qua xóm Nước Hai, xã Quyết Thắng, T.P Thái Nguyên) thì gặp Tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ (C67, Bộ Công an) đang làm nhiệm vụ.

Phát hiện người điều khiển xe máy đi vào đường cấm (cấm xe mô tô), Trung tá Trần Văn Vang thuộc tổ công tác CSGT làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh cho người điều khiển phương tiện giảm tốc độ, dừng xe vào lề đường.

Do biết mình đi vào đường cấm và không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, sợ bị xử lý nên Hoàng Văn Trường đã tăng ga đâm thẳng vào Trung tá Trần Văn Vang, nhằm để doạ cho Trung tá Vang sợ, lui vào lề đường, rồi chạy thoát.

Tuy nhiên, Trung tá Vang vẫn đứng tại vị trí, Trường không kịp xử lý nên đã đâm trúng người Trung tá Vang. Mặc dù được các thành viên khác của tổ công tác và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên, sau đó được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, nhưng do bị thương quá nặng, đến chiều cùng ngày, Trung tá Trần Văn Vang đã tử vong.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên đang hoàn tất hồ sơ điều tra để chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp truy tố đối tượng về tội danh “giết người”.

Tuấn Hợp