1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Điều tra vụ trình báo bị bắn và cướp tài sản khi đi thu hồi nợ

(Dân trí) - Anh Nhiều khai báo với công an rằng khi đến gặp người đàn ông lạ mặt để bàn kế hoạch thu hồi nợ thì bị người này và một thanh niên khác dùng súng bắn vào anh, sau đó cướp đi nhiều tài sản giá trị.

Ngày 11/4, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết đang điều tra vụ khai báo bị dàn cảnh nổ súng cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Bình Hưng.

Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Nhiều (35 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, tạm trú quận 8, TPHCM).

Theo trình báo của anh Nhiều, trước đây anh có cho một người tên B. mượn 40 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó B. không chịu trả tiền mà còn gọi điện thoại khiêu khích. Đến chiều tối 10/4, anh Nhiều nhận được cuộc gọi điện của một người tự xưng tên Tám, trong điện thoại, Tám cũng xưng là nạn nhân bị B. quỵt nợ.

Sau một hồi nói chuyện qua điện thoại, Tám hẹn anh Nhiều gặp nhau tại khu C9 (ấp 4A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) để bàn các lấy lại tiền từ B. Tưởng Tám cũng là nạn nhân của B. thật nên anh Nhiều đồng ý gặp mặt.

Khoảng 20h cùng ngày, anh Nhiều điều khiển xe ô tô đến khu C9, ấp 4A (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) để gặp Tám.

Khi đến nơi, anh Nhiều bị Tám cùng một người đàn ông nữa móc ra 2 khẩu súng bắn về phía anh Nhiều nhưng may mắn đạn không trúng.

Sau đó, chúng khống chế anh Nhiều cướp đi một số tài sản gồm: 60 triệu đồng, 2 nhẫn vàng, 1 đồng hồ đeo tay, 3 điện thoại… với tổng giá trị lên tới gần trăm triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ án.

Đình Thảo