1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

CSGT bắt đối tượng liên tục cướp tài sản ở cửa ngõ Sài Gòn

(Dân trí) - Liên tục cướp giỏ xách của các nạn nhân qua lại tuyến cửa ngõ Sài Gòn, 2 đối tượng đã bị lực lượng CSGT truy đuổi. Cảnh sát bắt được 1 nghi can cùng nhiều tài sản hàng chục triệu đồng.

CSGT bắt đối tượng liên tục cướp tài sản ở cửa ngõ Sài Gòn

Chiều nay 28/3, CSGT Đội Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC67, Công an TPHCM) đã bàn giao nghi can (bước đầu kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của đối tượng có tên là Huỳnh Văn Hoàng Được, 26 tuổi, quê Cần Thơ) cùng tang vật, tài sản có liên quan cho Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “cướp giật tài sản”.


CSGT đang làm thủ tục bàn giao nghi can cướp tài sản cho đại diện Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

CSGT đang làm thủ tục bàn giao nghi can cướp tài sản cho đại diện Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, chị Phạm Thị Hồng Vân (quê tỉnh Quảng Ninh) đi cùng người bạn gái trên xe máy từ Đồng Nai về TPHCM. Khi đang chạy trên đường song hành xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức), chị bất ngờ bị 2 thanh niên đi trên một xe máy từ sau lao đến, tên ngồi sau (sau đó được xác định là nghi can Được) giật chiếc giỏ xách của chị (bên trong có hàng chục triệu đồng, giấy tờ tuỳ thân và ĐTDĐ) rồi cả 2 rú ga phóng đi.


Trung uý Huỳnh Quốc Trọng và Thượng uý Hồ Lâm Ngọc Khôi (Đội CSGT Rạch Chiếc) truy đuổi, cùng người dân bắt gọn tên cướp cùng nhiều tài sản chúng giật của các nạn nhân.

Trung uý Huỳnh Quốc Trọng và Thượng uý Hồ Lâm Ngọc Khôi (Đội CSGT Rạch Chiếc) truy đuổi, cùng người dân bắt gọn tên cướp cùng nhiều tài sản chúng giật của các nạn nhân.

“Quá hốt hoảng, tôi và người bạn chạy theo tri hô cướp. Lúc đó, có 2 CSGT đang tuần tra, phát hiện vụ việc đã nhanh chóng lên xe mô tô công vụ đuổi theo 2 tên cướp”, chị Vân kể lại.


Chị Vân, nạn nhân bị cướp bày tỏ sự thán phục đối với CSGT và người dân TPHCM tvề tinh thần đấu tranh với tội phạm.

Chị Vân, nạn nhân bị cướp bày tỏ sự thán phục đối với CSGT và người dân TPHCM tvề tinh thần đấu tranh với tội phạm.

Theo chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc, 2 cảnh sát truy đuổi cướp là Trung uý Huỳnh Quốc Trọng và Thượng uý Hồ Lâm Ngọc Khôi. Sau cuộc rượt đuổi hơn 1km, 2 CSGT đã tiếp cận, khống chế khiến 2 tên cướp phải vứt xe bỏ chạy. Nhờ sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, CSGT đã bắt được 1 đối tượng cùng chiếc giỏ xách của chị Vân. Tên cướp còn lại kịp tẩu thoát.

Điều đáng nói là trên chiếc xe gây án của tên cướp, lực lượng Công an còn phát hiện một chiếc giỏ xách khác, bên trong có hơn 30 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tuỳ thân.


Hàng chục triệu đồng mà tên cướp và đồng phạm giật của 1 người đi đường ở cửa ngõ Sài Gòn.

Hàng chục triệu đồng mà tên cướp và đồng phạm giật của 1 người đi đường ở cửa ngõ Sài Gòn.

Lực lượng Công an phường Linh Trung ngay sau đó đã có mặt để phối hợp điều tra. Bước đầu nghi can bị bắt giữ khai nhận, chiếc giỏ xách có số tiền lớn nói trên do y và đồng phạm vừa cướp được của 1 phụ nữ cũng trên tuyến xa lộ Hà Nội.


CSGT Rạch Chiếc bàn giao nghi can có giấy tờ tuỳ thân tên Huỳnh Văn Hoàng Được cho Công an quận Thủ Đức tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

CSGT Rạch Chiếc bàn giao nghi can có giấy tờ tuỳ thân tên Huỳnh Văn Hoàng Được cho Công an quận Thủ Đức tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nhận lại chiếc giỏ xách, chị Vân vô cùng vui mừng, bày tỏ sự cảm phục đối với lực lượng CSGT cũng như người dân địa phương. “Tôi vừa từ Quảng Ninh vào Sài Gòn du lịch, bị cướp tài sản, tôi hết sức hoảng sợ. Tuy nhiên ngay sau đó, tên cướp đã bị CSGT và người dân bắt gọn. Điều này đã để lại cho tôi thật nhiều ấn tượng đẹp…”, chị Vân chia sẻ.

Hiện Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc và truy bắt đối tượng có liên quan.

Đăng Lê