1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Cô giáo mầm non bị sát hại dã man tại nhà riêng

(Dân trí) - Chiều 3/7, ông Nguyễn Hữu Ngân - Trưởng Công an xã Nghĩa Hợp (Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa phát hiện 1 phụ nữ bị sát hại dã man bằng nhiều nhát dao ngay chính tại nhà mình.

Cơ quan cảnh sát điều tra có mặt tại nhà cô Chung để điều tra làm vụ án mạng. (Ảnh: Đ.B)
Cơ quan cảnh sát điều tra có mặt tại nhà cô Chung để điều tra làm vụ án mạng. (Ảnh: Đ.B)

Theo đó, khoảng 6h14’ sáng 3/7, Công an xã Nghĩa Hợp nhận được tin báo từ Công an huyện Tân Kỳ về việc đối tượng Nguyễn Hữu Sơn (SN 1965, trú xóm 4, xã Nghĩa Đồng) đến đầu thú về hành vi giết hại bà Dương Thị Chung (SN 1969, trú xóm 1B, xã Nghĩa Hợp).

Công an xã Nghĩa Hợp sau đó đã đến hiện trường để phối hợp cùng Công an huyện Tân Kỳ điều tra làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện bà Chung đã chết nằm dưới nền nhà cạnh giường ngủ, trên người mặc bộ quần áo ngủ thấm đầy máu.

Trên mặt, đầu, lưng, tay và chân của nạn nhân bị nhiều vết chém do hung thủ gây ra. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một chiếc dao rạ dài khoảng 45cm, dính máu, được nghi phạm khai là hung khí gây án. 1 chiếc xe máy mang BKS 37H3-5034 của đối tượng Sơn nằm phía trong nhà, cũng dính nhiều máu, 1 sợi dây thừng bị đứt nhiều mảnh.

“Sau khi gây án, đối tượng đã khoá cửa ngoài rồi lấy xe, lấy dép của bà Chung đi về rồi đến Công an huyện Tân Kỳ đầu thú”, ông Ngân nói.

Được biết, bà Chung là cô giáo dạy mầm non lâu năm trên địa bàn xã Phú Sơn. Nạn nhân là người hiền lành, hiện đang ở một mình (ly hôn chồng đã lâu).

Bà Chung có 2 con nhưng đang làm ăn tại miền Nam. Người dân địa phương cho biết, giữa bà Chung và Sơn có quan hệ qua lại một thời gian dài. Có thể giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn nên dẫn đến án mạng nói trên.

Nguyễn Duy