1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội Phụ nữ “câu kết", chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Lợi dụng chủ trương thành lập nhóm phụ nữ tiết kiệm, Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Suối Tre (thị xã Long Khánh, Đồng Nai) cùng nhau chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của 6 nạn nhân.

Ngày 30/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt các bị cáo gồm Phùng Thị Hường (47 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) 11 năm tù giam và Đặng Thị Hòa (54 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) 16 năm tù giam. Đồng thời, HĐXX cũng tuyên buộc 2 bị cáo liên đới bồi thường cho các nạn nhân trong vụ án hơn 800 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến đầu tháng 7/2015, Hường và Hòa đã lạm dụng chức vụ là Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã, khi Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có chủ trương thành lập nhóm phụ nữ tiết kiệm đã huy động vốn và cùng nhau chiếm đoạt toàn bộ số tiền gần 820 triệu đồng của 6 bị hại. Ngoài ra, Hòa còn một mình chiếm đoạt khoảng gần 500 triệu đồng khác.

Sau khi chiếm đoạt tiền, Hòa đã bỏ trốn sang Lào, đến ngày 29/10/2015, khi bị cáo trở về nước thì bị cơ quan công an bắt giữ tại cửa khẩu thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Về phần Hường được tại ngoại điều tra và cũng đã bị bắt tại tòa ngay sau khi tòa tuyên án.

Vĩnh Thủy