1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

"Cặp bài trùng" chiếm đoạt hàng loạt đơn hàng của người giao hàng

(Dân trí) - Với thủ đoạn tinh vi như: lập địa chỉ thư điện tử dưới nhiều tên giả, sử dụng địa chỉ giao hàng “ma” để được mua hàng và được giao hàng tận nơi..., chỉ trong một thời gian ngắn, 2 đối tượng đã nhiều lần “ẵm gọn” hàng hóa của những người giao hàng.

Cặp bài trùng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục đơn hàng từ người giao hàng tại cơ quan công an (ảnh ANTĐ)
Cặp bài trùng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục đơn hàng từ người giao hàng tại cơ quan công an (ảnh ANTĐ)

Ngày 5/12, lãnh đạo Công an quận Lê Chân cho biết đã hoàn tất bản kết luận điều tra và chuyển Viện KSND cùng cấp truy tố Lý Thế Long (SN 1991, ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) và Bùi Hữu Tùng (SN 1986, ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, cùng TP Hải Phòng), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người giao hàng.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, chiều 14/9, trong khi đang tuần tra, kiểm soát trên đường Lê văn Thuyết thuộc địa bàn quận Lê Chân, Tổ công tác thuộc Công an quận đã phát hiện một phụ nữ khoảng gần 30 tuổi đang cố đuổi theo một đối tượng nam giới, vừa đuổi, vừa tri hô người đi đường hỗ trợ. Ngay lập tức, các chiến sĩ thuộc tổ công tác đã đuổi theo và khống chế, bắt gọn đối tượng sau khi hắn bỏ chạy qua nhiều tuyến đường.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên Lý Thế Long (đã từng có 1 tiền án). Long cũng bước đầu thừa nhận, sau khi mãn hạn tù ra do lười lao động nhưng lại muốn có nhiều tiền tiêu xài nên đã sinh ra ý định chiếm đoạt tài sản. Sau khi tính toán, “con mồi” mà Long nhằm tới là những người giao hàng qua hình thức đặt mua online.

Nghĩ là làm, Long rủ thêm Bùi Hữu Tùng cùng tham gia. Sau khi nghiên cứu mọi đường đi, nước bước, chiều ngày 5/9, Long vào trang một trang web chuyên bán điện thoại di động, dùng số điện thoại 012283… và địa chỉ thư điện tử có địa chỉ tại số 148 Lê Văn Thuyết, phường Kênh Dương, quận Lê Chân (khác địa chỉ nhà Long) đặt mua 1 ĐTDĐ Samsung A5 (trị giá hơn 8 triệu đồng) và yêu cầu giao hàng đúng địa chỉ trên.

Sau khi đơn hàng của Long được bên bán chấp thuận, khoảng 18h30 tối ngày 14/9, nhân viên bưu điện Hải Phòng tên Nguyễn Thị Mai đã mang theo hộp bưu phẩm bên trong có chứa chiếc điện thoại di động mà Long đặt mua đến địa chỉ trên. Đồng thời liên lạc với Long để giao hàng. Sau đó ít phút Long xuất hiện và nhận gói hàng từ tay chị Mai để kiểm tra. Tuy nhiên khi cầm được gói hàng Long lập tức lên xe máy bỏ chạy.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, Long khai nhận thêm, với thủ đoạn như trên, trong các ngày từ mùng 6 đến mùng 8/9, Long đã chiếm đoạt được 2 gói hàng cũng do người đưa hàng mang đến cùng tại khu vực trên.

Công an quận Lê Chân cho biết, trước đó bằng thủ đoạn tương tự, Long đã đặt tới hơn 20 đơn hàng qua mạng Internet thuộc nhiều trang web khác nhau. Cũng theo Công an quận, giữa tháng 11, đối tượng Tùng cũng đã bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn quận Hồng Bàng. Tại cơ quan, Tùng cũng thừa nhận, từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, Tùng đã cùng Long lừa đảo, chiếm đoạt 4 đơn hàng với tổng giá trị lên tới 60 triệu đồng với cùng phương thức thủ đoạn như trên.

Hiện Công an quận Lê Chân đang điều tra mở rộng vụ án.

An Nhiên