1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Bắt nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật trên đường phố

(Dân trí) - Một nhóm đối tượng được xác định đã gây ra nhiều vụ cướp giật trên đường phố gây hoang mang trong người dân vừa bị các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an thành phố bắt giữ.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an (ảnh CTV)
Hai đối tượng tại cơ quan Công an (ảnh CTV)

Tin từ Phòng CSHS hôm nay (23/5) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ đối với nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật vừa bị bắt giữ trước đó; đồng thời đề nghị những ai từng là bị hại trong các vụ cướp giật trên đến Phòng trình báo để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, qua công tác nắm địa bàn và nguồn tin tố giác tội phạm từ người dân, các trinh sát thuộc Phòng CSHS phát hiện, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố đã xảy ra một số vụ cướp giật tài sản, gây bức xúc trong người dân.

Ngay lập tức, Phòng CSHS xác lập chuyên án và giao cho Đội 9 đấu tranh, triệt phá ổ nhóm này.

Qua rà soát, sàng lọc đối tượng, ổ nhóm trên địa bàn thành phố, nhóm đối tượng do Đỗ Tuấn Tú (SN 1995, ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản ), cầm đầu và cặp bài trùng là Đỗ Tiến Cường (SN 1995, ở phường Nghĩa Xá, cùng quận Lê Chân) được các trinh sát đưa vào tầm ngắm.

Cũng theo cơ quan công an, trong lúc các trinh sát đang điều tra về hoạt động phạm tội của ổ nhóm này, thì chúng lại tiếp tục gây án. Cụ thể, vào trưa ngày 18/5, chị Ngô Mỹ Hương (SN 1987, ở TP. Uông Bí, Quảng Ninh) trong đang đi bộ trên đường, trên tay có cầm một chiếc ví thì bất ngờ bị một đối tượng chạy bộ phía sau giật chiếc ví rồi lên một chiếc xe máy do một đối tượng khác điều khiển bỏ chạy. Theo chị Hương, trong ví có 1 chiếc điện thoại di động Iphone 6s Plus, 9 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ.

Bắt nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật trên đường phố - 2

Từ đặc điểm mà nạn nhân và các nhân chứng mô tả cùng với tài liệu điều tra đã có được, các trinh sát xác định hai đối tượng gây án chính là Tú và Cường. Tiếp tục theo dõi mọi di biến động của hai đối tượng này ngày 19/5, Ban chuyên án đã quyết định bắt khẩn cấp Tú và Cường.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận, sau khi cướp giật được chiếc ví của chị Hương, cả hai lấy tiền và vứt giấy tờ và ví xuống sông. Riêng chiếc điện thoại đem bán cho Vũ Hữu Tùng (SN 1985, ở quận Kiến An) lấy tiền tiêu xài.

An Nhiên