1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bắt đối tượng vi phạm luật giao thông còn tấn công CSGT

(Dân trí) - Do điều khiển xe máy vi phạm tốc độ nên Phương đã bị lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Phương đã không chấp hành còn dùng chân đạp vào CSGT và cùng bạn xách dao rựa chém vào xe đặc chủng.

Ngày 6/3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đơn vị đã tiến hành di lý đối tượng Nguyễn Đông Phương (SN 1990, ngụ xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) từ tỉnh Khánh Hòa về tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Phương bị bắt giữ sau nhiều tháng lẩn trốn
Đối tượng Phương bị bắt giữ sau nhiều tháng lẩn trốn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 9/7/2017, tổ tuần tra của Phòng CSGT (Công an tỉnh Đắk Lắk) đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Ea Đrơng (huyện Cư M’gar) đã phát hiện Nguyễn Đông Phương điều khiển xe máy theo hướng TP.Buôn Ma Thuột - thị xã Buôn Hồ chạy quá tốc độ cho phép nên đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Lúc này, Phương đã không chấp hành hiệu lệnh mà còn lái xe đâm thẳng vào các chiến sĩ CSGT và còn quay vòng xe lại đâm trực diện rồi dùng chân đạp vào tổ công tác. Sau đó, đối tượng nhanh chóng bỏ đi nơi khác.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Phương đã cùng một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) mang theo một cây dao rựa rồi điều khiển xe máy tiến tới tổ công tác để gây sự. Tại đây, người thanh niên kia đã dùng dao rựa chém nhiều nhát vào chiếc xe đặc chủng của CSGT gây thiệt hại trên 26 triệu đồng.

Sau đó cả hai đối tượng đều nhanh chóng bỏ trốn. Trong đó, đối tượng Phương sau khi rời khỏi địa phương đã tới nhiều tỉnh thành để tránh sự truy lùng của lực lượng chức năng. Khi đang trốn tại tỉnh Khánh Hòa thì Phương đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Thúy Diễm