1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Án chung thân cho kẻ hiếp dâm bé gái 4 tuổi gây thương tích 41%

(Dân trí) - Khi thấy cháu gái 4 tuổi nhà hàng xóm qua nhà chơi với con mình, Bảo đã nảy sinh ý định tà dâm với bé gái nên dẫn bé gái sang trường mầm non nơi Bảo làm bảo vệ rồi thực hiện hành vi hãm hiếp cháu bé tới mức rách tùi cùng sau, chảy máu ổ bụng.

Ngày 20/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo Lê Viết Bảo (SN 1985, buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Bị cáo Bảo tại phiên tòa
Bị cáo Bảo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h30 ngày 13/7, cháu L.A.Kh. (SN 2013, ngụ buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) đến nhà Lê Viết Bảo (ở cùng buôn) để chơi với con của Bảo.

Thấy bé Kh. Bảo đã nổi cơn thú tính nên đã dẫn bé sáng trường mầm Hoa Anh Đào cạnh nhà – nơi Bảo đang làm bảo vệ. Tại đây, Bảo đã thực hiện hành vi dâm ô với bé Kh. thì bé khóc nên Bảo đã dùng tay bịt miệng cháu Kh. lại rồi thực hiện bằng được hành vi hiếp dâm cháu Kh.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Bảo phát hiện khu vực bộ phận sinh dục của cháu Kh. chảy rất nhiều máu nên đã bế bé Kh. về nhà, nói dối với vợ mình rằng do tức giận nên đã dùng tay đấm vào bộ phận sinh dục cháu bé và được vợ khuyên Bảo đưa bé Kh. về nhà.

Bảo đưa cháu Kh. về nhà rồi nói với bố bé Kh. rằng đã dùng cây chà bồn cầu đâm mạnh vào âm hộ của Kh. khiến cháu bị chảy nhiều máu. Thấy con gái bị thương tích, gia đình bé Kh. nhanh chóng bế Kh. đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Tại bệnh viện, cháu Kh. kêu đau đớn ở bộ phận sinh dục và kể lại cho bố mẹ mình nghe về việc bị Bảo thực hiện hành vi đồi bại. Bức xúc trước hành vi của Bảo, gia đình cháu Kh. đã làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng.

Đến 22h30 cùng ngày, Bảo đến cơ quan công an xã Ea Wer để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo kết luận pháp y của Trung tâm pháp y Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk kết luận cháu L.A.Kh. bị rách màng trinh, âm hộ, âm đạo, túi cùng sau, chảy máu ở ổ bụng. Tỷ lệ thương tích 41%.

Tại phiên tòa, Lê Viết Bảo đã cúi đầu nhận hành vi tội lỗi của mình và bị HĐXX tuyên phạt án chung thân về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Thúy Diễm