1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

3 người phải uống thuốc chống phơi nhiễm sau khi bị kẻ nhiễm HIV khống chế

(Dân trí) - Chu Văn Sơn – kẻ cầm dao khống chế, buộc anh Nguyễn Văn Quảng phải chở bằng xe máy lòng vòng suốt 5 tiếng đồng hồ được xác định bị nhiễm HIV. Sau khi sự việc xảy ra, 3 nạn nhân của Sơn phải uống thuốc chống phơi nhiễm HIV.

Chu Văn Sơn dùng dao, kéo khống chế, buộc anh Quảng phải chở qua các xã lân cận.
Chu Văn Sơn dùng dao, kéo khống chế, buộc anh Quảng phải chở qua các xã lân cận.

Sáng 26/4, thượng tá Trần Văn Khang - Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An), cho biết cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chu Văn Sơn (SN 1981, trú xã Diễn Bích, Diễn Châu) về tội “bắt giữ người trái pháp luật”.

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng 9h30 ngày 14/7, Chu Văn Sơn dùng kéo sắt dí vào cổ anh Lê Hồng Hoàng bắt anh này phải chở mình bằng xe máy “nếu không sẽ đâm chết”. Anh Hoàng điều khiển xe máy chở Sơn đi từ xã Diễn Bích qua xã Diễn Vạn, sang xã Diễn Kỷ, vòng về xã Diễn Ngọc. Sơn giành tay lái, điều khiển xe đâm vào ô tô đi ngược chiều, ngã xuống rồi bỏ chạy. Trên đường đi, Sơn đe dọa để lấy xe đạp điện của một học sinh lớp 12. Trong khi điều khiển xe đạp điện thì Sơn ngã rồi để xe lại và bỏ chạy.

Chạy được một đoạn thì Sơn gặp chị Trần Thị Tài điều khiển xe máy chở theo cháu Đậu Văn Phong (3 tuổi). Sơn dùng kéo dính máu dí vào má cháu bé, bóp cổ cháu này để đe dọa chị Tài lấy xe máy. Người dân hô hoán, Sơn bỏ chạy và dùng kéo đâm vào tay mình.

Gặp anh Nguyễn Văn Quảng (SN 1983, trú cùng xóm), Sơn túm cổ anh này, dí dao vào cổ và khống chế. Lực lượng Công an xã Diễn Bích, Công an huyện Diễn Châu có mặt tại hiện trường, vận động, khuyên bảo Sơn thả anh Quảng ra nhưng bất thành.

Chu Văn Sơn từng có 5 tiền án và hiện bị nhiễm HIV.
Chu Văn Sơn từng có 5 tiền án và hiện bị nhiễm HIV.

Sơn yêu cầu lực lượng công an cấp 1 xe máy để anh Quảng chở đi. Khi lấy được xe máy, Sơn ngồi sau, dùng dao và kéo dí vào cổ anh Quảng, bắt anh này chở đi qua các xã Diễn Bích, Diễn Ngọc, Diễn Kỷ, Diễn Kim, Diễn Hải, Diễn Mỹ.

Khi Sơn yêu cầu anh Quảng chở về nhà thì bị anh Nguyễn Văn Điệp – Công an viên xã Diễn Bích quật ngã, tước vũ khí. Quá trình khống chế, anh Điệp bị trầy xước. Anh Nguyễn Văn Quảng bị một vết thương ở cổ, phải khâu 6 mũi cùng nhiều vết xước khác.

Anh Trần Anh Văn – Trưởng CA xã Diễn Bích cho biết, sau khi sự việc xảy ra, xác định Chu Văn Sơn bị nhiễm HIV. Để giảm nguy cơ lây nhiễm HIV từ Sơn, cơ quan chức năng đã cho anh Nguyễn Văn Điệp – công an viên xã, anh Nguyễn Văn Quảng và cháu Đậu Văn Phong uống thuốc chống phơi nhiễm HIV.

Chu Văn Sơn đã có 6 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và vừa mãn hạn tù cuối năm 2015. Khi được đưa về trụ sở Công an huyện Diễn Châu, Sơn có biểu hiện ngáo đá, cơ quan chức năng phải đợi đến hôm sau mới có thể lấy lời khai của Sơn.

Vĩnh Khang