1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

19 năm tù cho đối tượng đâm nhầm trung úy quân đội

(Dân trí) - Trong khi dự tiệc thôi nôi của một người bạn tại quán karaoke X-Men, Vinh xảy ra mâu thuẫn mới một nhóm thanh niên và được mọi người can ngăn. Sau khi Vinh quay lại quán, thấy trung úy Ngoan đứng trước quán tưởng là “đối thủ” nên đối tượng dùng dao đâm chết trung úy Ngoan.

Sáng 27/6, Tòa án quân sự Quân khu 9, mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Trịnh Tấn Vinh (ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) bị truy tố về tội “Giết người”. Nạn nhân là anh Phan Thanh Ngoan (quê huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) Trung úy, lái xe của Đại đội Vận tải thuộc Lữ đoàn 950 đóng tại huyện đảo Phú Quốc.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 9, đối tượng Vinh đến huyện Phú Quốc để làm thuê cùng gia đình. Đêm 9/12, Vinh đi dự tiệc thôi nôi con của người bạn, sau đó cùng bạn bè đến quán X-Men ở đường 30-4 (thị trấn Dương Đông) hát karaoke.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Tấn Vinh 19 năm tù và phải bồi thường cho gia đình bị hại trên 112 triệu đồng và cấp dưỡng cho hai con nạn nhân đến khi hai cháu 18 tuổi.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Tấn Vinh 19 năm tù và phải bồi thường cho gia đình bị hại trên 112 triệu đồng và cấp dưỡng cho hai con nạn nhân đến khi hai cháu 18 tuổi.

Tại đây, Vinh xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên nhưng được mọi người can ngăn, Vinh bỏ về nhà. Một lát sau Vinh quay lại quán karaoke X - Men, Vinh thấy anh Ngoan đứng trước sân quán karaoke, Vinh dùng dao đâm vào người anh Ngoan, làm anh thiệt mạng.

Khai tại tòa về lí do đâm chết anh Ngoan, Vinh cho rằng mình nhầm tưởng anh Ngoan là bạn nhóm thanh niên mà Vinh đã xảy ra mâu thuẫn ở quán nên ra tay trả thù.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vinh 19 năm tù và phải bồi thường cho gia đình bị hại trên 112 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo còn phải cấp dưỡng hàng tháng cho hai con của anh Ngoan (8 tuổi và 2 tuổi), mỗi cháu 605.000đ cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Nguyễn Hành