1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

13 năm tù cho đối tượng “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”

(Dân trí) - Ngày 10/4, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Túc (SN 1964), ở thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Túc từng bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, sau đó bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xử tuyên phạt 4 năm tù giam và phạt quản chế 3 năm tại địa phương.

Bị cáo Nguyễn Văn Túc tại phiên toà xét xử (ảnh: TTXVN)
Bị cáo Nguyễn Văn Túc tại phiên toà xét xử (ảnh: TTXVN)

Sau khi mãn hạn tù, Nguyễn Văn Túc tiếp tục tham gia hoạt động trong “Hội anh em dân chủ”. Mục đích của hội này là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay đổi thể chế chính trị xã hội hiện tại của Việt Nam.

Ngày 01/9/2017, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Túc về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 - Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Túc là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia; đồng thời tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Túc 13 năm tù giam và 5 năm quản chế tại địa phương về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Khoản 1, Điều 79 Bộ Luật hình sự năm 1999.

Đức Văn