Quảng Nam phạt nặng 3 cá nhân khai thác khoáng sản trái phép

(Dân trí) - Ngày 28/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đã ra quyết định xử phạt 3 cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Tổng số tiền cả 3 bị phạt gần 300 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt của UBND tỉnh Quảng Nam; ông Võ Văn Dư (SN 1985) và ông Nguyễn Tâm (SN 1971, cả hai cùng trú thôn Phú Đa 1, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bị xử phạt tổng cộng 120 triệu đồng.

Những ghe cát khai thác lậu bị Công an Quảng Nam tạm giữ trên sông Thu Bồn
Những ghe cát khai thác lậu bị Công an Quảng Nam tạm giữ trên sông Thu Bồn

 

Nguyên nhân bị xử phạt là do các cá nhân này đã có hành vi vi phạm hành chính khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát) tại khu vực sông Thu Bồn, thuộc địa phận thôn Kỳ Lam (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) mà không có giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Ngoài bị phạt với số tiền như trên, ông Dư và ông Tâm buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm hành chính gây ra bằng cách đổ toàn bộ khối lượng cát có trên ghe xuống lại khu vực đã khai thác trái phép.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng quyết định xử phạt ông Lê Xuân Châu (SN 1982, trú thôn Tiên Đỏa, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) số tiền 175 triệu đồng.

Nguyên nhân bị phạt là do ông Châu có hành vi vi phạm hành chính thăm dò khoáng sản (vàng) tại khu vực suối La Êê (thôn Pà Ooi, xã La Êê, huyện Nam Giang) mà không có giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam còn buộc ông Châu san lấp diện tích đã xâm hại, phục hồi môi trường khu vực đã thăm dò khoáng sản (vàng) trái phép.

Công Bính