El Nino có thể gây khô hạn khắp cả nước

(Dân trí) - Trong những tháng cuối năm 2014, hiện tượng El Nino có khả năng phát triển và tiếp diễn đến các tháng đầu năm 2015, gây ra tình trạng khô hạn trên diện rộng.

Đó là dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống lũ, lũ quét và sạt lở đất năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ tài Nguyên và Môi trường tổ chức sáng 20/8 tại Hà Nội.

Trong những tháng cuối năm 2014, do ảnh hưởng của El Nino nên khả năng bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam ít hơn bình thường, mùa mưa ở các khu vực sẽ kết thúc sớm.

“Lượng mưa các tháng tới có khả năng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, do vậy cần đề phòng khả năng khô hạn diễn ra diện rộng trên phạm vi toàn quốc nói chung và khu vực miền núi phía Bắc nói riêng trong các tháng của mùa khô năm 2014-2015”, đại diện của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc cho biết.

El Nino có thể gây khô hạn khắp cả nước
Hiện tượng El Nino trên diện rộng có khả năng xảy trên phạm vi toàn quốc vào mùa khô 2014-2015 (Ảnh minh họa)

Theo dự báo, tính từ nửa cuối tháng 8 đến hết năm 2014, có khả năng còn 5-6 cơn bão, ATNĐ hoạt động trên biển Đông, trong đó có khoảng 2-3 cơn bão đổ bộ hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Hoạt động của bão, ATNĐ trong các tháng tiếp theo của năm 2014 tiềm ẩn những yếu tố bất thường, đặc biệt là khu vực phía Nam lãnh thổ do tác động của hiện tượng El Nino đang có dấu hiệu xuất hiện ngày càng rõ ràng.

Nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, nguồn nước sông giảm

Từ tháng 8 đến tháng 12/2014, nền nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ. Nắng nóng có khả năng xuất hiện ở các tỉnh Trung Bộ trong tháng 8/2014, tuy nhiên, mức độ có khả năng không còn gay gắt và thời gian không kéo dài.

Trong tháng 9, tháng 10 vẫn còn các đợt lũ nhỏ và vừa trên các sông Bắc Bộ. Từ tháng 9 đến tháng 10, nguồn nước các sông suối và dòng chảy đến các hồ chứa lớn sẽ nhỏ hơn TBNN từ 5-20%. Nguồn nước các sông từ cuối tháng 9 có khả năng suy giảm nhanh trên toàn hệ thống sông Hồng.

Đầu mùa cạn năm 2014-2015, từ tháng 11-12/2014, nguồn nước trên thượng nguồn các sông Bắc Bộ tiếp tục suy giảm nhanh và có khả năng nhỏ hơn TBNN từ 10-30%. Hạ lưu hệ thống sông Hồng trong các tháng 11-12/2014 sẽ thiếu hụt so với TBNN từ 24-39%

Tình trạng khô hạn và thiếu nước cục bộ tại các tỉnh ven biển Trung Bộ vẫn diễn ra đến cuối tháng 8, đầu tháng 9. Mùa lũ năm 2014 trên các sông ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện muộn. Đỉnh lũ năm 2014 trên hầu hết các sông đều thấp hơn đỉnh lũ năm 2013.

Đỉnh lũ cao nhất năm 2014, trên các sông chính ở Thanh Hóa, Bình Thuận xảy ra vào tháng 8 và 9/2014; trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình và Tây Nguyên vào tháng 9, tháng 10/2014; trên các sông từ Quảng Trị đến Ninh Thuận vào tháng 10, 11/2014.

Lũ lớn có thể xảy ra trên một số sông suối nhỏ và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, thượng nguồn các sông thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên.

Đỉnh lũ năm trên sông Tiền tại Tân Châu và sông Hậu tại Châu Đốc cỏ khả năng ở mức xấp xỉ báo động 3 và xuất hiện vào cuối tháng 9, đầu tháng 10, cao hơn so với năm 2013 và TBNN.

Nguyên An