1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Vụ công ty thủy sản bơm tạp chất: Trả hồ sơ cho đoàn kiểm tra Trung ương “tự” xử lý

(Dân trí) - Ngày 27/8, tin từ Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan này vừa trả hồ sơ cho Đoàn kiểm tra liên ngành của Trung ương để "tự" xử lý vụ tôm bơm tạp chất tại Công ty TNHH chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Quốc Ái (Cty Quốc Ái).

Nguồn tin của PV được biết, Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau vừa có công văn gửi Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN&PTNT) đề nghị cơ quan này chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương tiếp nhận lại toàn bộ hồ sơ cùng tang vật vi phạm trong vụ bắt tôm tạp chất tại Cty Quốc Ái để tiến hành xử lý theo thẩm quyền.

Nguyên nhân mà Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau đưa ra để trả hồ sơ là do Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương không thực hiện lưu mẫu đối chứng sau khi kết luận lô tôm sú có chứa tạp chất tại Cty Quốc Ái. Khi lực lượng chuyên trách trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau tiếp nhận tang vật vi phạm thì phát hiện tang vật không còn như hiện trạng ban đầu, nghi ngờ bị đánh tráo.

Vụ công ty thủy sản bơm tạp chất: Trả hồ sơ cho đoàn kiểm tra Trung ương “tự” xử lý - 1
Tang vật tạp chất agar trước (ảnh trên) và sau khi mở niêm phong tại Cty Quốc Ái. (Ảnh: CTV)
Tang vật tạp chất agar trước (ảnh trên) và sau khi mở niêm phong tại Cty Quốc Ái. (Ảnh: CTV)

Như Dân trí đã phản ánh, vào đêm 20/8, Đoàn liên ngành do ông Nguyễn Đình Thụ - Giám đốc Cơ quan Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra đột xuất tại Cty Quốc Ái.

Tại đây, ngành chức năng thu giữ hơn 70 ký tôm có tạp chất; khoảng 120 ký tạp chất (chủ yếu là agar); 15 bộ xi-lanh, kim tiêm và một số thiết bị dùng để bơm tạp chất...

Trong ngày kiểm tra, ông Hồ Văn Tường - Phó Giám đốc Cty Quốc Ái (đại diện công ty) đã ký vào các biên bản thừa nhận vụ việc và nhận bàn giao giữ tang vật tại công ty chờ cơ quan chức năng địa phương đến tiếp nhận.

Điều bất thường là chỉ sau một ngày niêm phong, số lượng tang vật bẩn nói trên đã bị “hô biến” thành tang vật “sạch”.

Sau khi nắm bắt thông tin trên, PV Dân trí đã liên lạc qua điện thoại với ông Lê Thanh Triều - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, để tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, ông Triều cho rằng, Sở đã giao cho ông Châu Công Bằng (Phó Giám đốc) trực tiếp xử lý nên ông không rõ.

PV cũng đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại với ông Châu Công Bằng để tìm hiểu nhưng vị Phó Giám đốc Sở này không nghe điện thoại.

Trả lời một tờ báo trước đó, ông Nguyễn Đình Thụ - Giám đốc Cơ quan Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ (Trưởng đoàn kiểm tra) cho rằng, nếu chứng minh được việc đánh tráo tang vật do Cty Quốc Ái làm thì công ty này sẽ mắc thêm lỗi, bị phạt nặng hơn.

Đối với việc xử lý vi phạm cần có mẫu lưu, ông Thụ nêu quan điểm, trong trường hợp vi phạm của Cty Quốc Ái là chưa cần thiết, bởi tại hiện trường sau khi kiểm tra có Phó Giám đốc Cty Quốc Ái đã ký tên vào biên bản vi phạm. “Theo Quyết định 177 của Bộ NN&PTNT, chỉ cần kiểm cảm quan khi nghi ngờ thì lấy mẫu kiểm hóa học là kết luận được ngay tại hiện trường. Chỉ những trường hợp nào thật sự nghi ngờ mới lưu mẫu đối chứng gửi phòng kiểm nghiệm”, ông Thụ nói.

Tuấn Thanh