1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trưởng đoàn đàm phán EU bác bỏ phí Brexit 100 tỷ euro của Anh

(Dân trí) - Người đứng đầu đoàn đàm phán của EU nhận định rằng phí cho việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU không phải là sự trừng phạt sau khi Financial Times cho biết EU yêu cầu Anh phải trả phí Brexit là 100 tỷ euro (tương đương 109,12 tỷ USD).

Michel Barnier, nhà thương lượng Brexit của EU cho biết EU đang yêu cầu Anh giải quyết các vấn đề của mình. (Nguồn: Getty Images)
Michel Barnier, nhà thương lượng Brexit của EU cho biết EU đang yêu cầu Anh giải quyết các vấn đề của mình. (Nguồn: Getty Images)

“Không bao giờ có việc EU yêu cầu Vương quốc Anh cung cấp cho EU một tờ séc trống với chữ ký đã có sẵn. Tất cả những gì chúng tôi đang yêu cầu là vai trò, vị trí của Anh sẽ bị xóa sạch như những cam kết tôn trọng mà Anh đã ký kết khi tham gia EU”, Barnier nói.

Ông nói thêm: “Rời khỏi liên minh châu Âu không phải trả một mức giá nào cả”.

Financial Times đã báo cáo trước đó rằng EU đã tính toán lại cho cái gọi là hóa đơn rời bỏ với giá 100 tỷ euro. Con số trước đó có trên mặt báo cho đến nay là khoảng 60 tỷ euro. Theo báo cáo, sự gia tăng này là do các yêu cầu trực tiếp từ các nước như Pháp và Đức về các khoản thanh toán trang trại sau Brexit và phí quản lý của EU.

Barnier bác bỏ bất kỳ số liệu nào khi nhắc lại rằng EU sẽ sử dụng phương pháp luận chính xác. “Tôi không muốn đưa ra bất kỳ số liệu nào trong ngày hôm nay. Tôi không thể vì tôi không biết con số này là bao nhiêu”, ông nói.

Phương pháp luận cho hóa đơn rời bỏ sẽ được chấp thuận trong các cuộc đàm phán sắp tới, Barnier giải thích.

Tại London, nhà thương thuyết David Davies của Anh cho biết nước Anh sẽ không phải trả 100 tỷ euro. Chính phủ sẽ trả những gì hợp pháp chứ không chỉ là những gì EU muốn.

Barnier cũng thề rằng đây là ưu tiên hàng đầu của EU để đảm bảo rằng các công dân Châu Âu sống ở Anh sẽ có thể giữ quyền hiện tại của họ cho cuộc đời của họ.

Hồng Vân (Theo CNBC)