1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thủ tướng: “Không để điện hạt nhân Ninh Thuận hoang hoá như Vinashin”

(Dân trí) - Việc dừng triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVN phải chủ động tìm giải pháp bù đắp sản lượng điện, có giải pháp trong sử dụng cơ sở hạ tầng không để lãng phí, hoang hoá như tình trạng diễn ra tại Vinashin.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:“Tôi theo dõi, tiếng kêu của người dân, doanh nghiệp về ngành điện đã giảm đáng kể, tuy nhiên giảm đáng kể tức là vẫn còn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:"“Tôi theo dõi, tiếng kêu của người dân, doanh nghiệp về ngành điện đã giảm đáng kể, tuy nhiên giảm đáng kể tức là vẫn còn"

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2017 chiều qua (3/1), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành điện liên quan đến việc đảm bảo cung ứng điện, hoàn thành nhà máy thuỷ điện Lai Châu trước thời hạn 1 năm, giảm tổn thất điện năng, tăng năng suất lao động, đóng góp tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua việc cắt giảm thời gian giải quyết cấp điện…

“Tôi theo dõi, tiếng kêu của người dân, doanh nghiệp về ngành điện đã giảm đáng kể, tuy nhiên giảm đáng kể tức là vẫn còn”, Thủ tướng Chính phủ nói.

Ghi nhận năng suất lao động của ngành điện đã tăng trong năm 2016 với mức tăng 11%, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, mức tăng như vậy vẫn thấp so với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực trong khu vực. “Năng suất lao động ngành điện còn thấp hơn nhiều các công ty chuyên ngành trong khu vực, EVN cần khắc phục điều này vì năng suất lao động thấp sẽ dẫn tới nhiều hệ luỵ. EVN phải tính toán, khắc phục điều này trong năm tới”, Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng cũng cho biết, ngành điện đã vượt qua nhiều thách thức, khó khăn trong năm 2016 trong đó đề cập khó khăn liên quan đến biến động tỷ giá. “Liên quan đến tỷ giá, nếu không quản lý tốt, hạch toán tốt sẽ lỗ chỏng gọng”, Thủ tướng nói.

Theo báo cáo của EVN, doanh thu bán điện toàn tập đoàn ước đạt 264.680 tỷ đồng, tăng 12,9% so với năm 2015. Năm 2016 lợi nhuận sản xuất kinh doanh điện Công ty mẹ - EVN và 9 tổng công ty đạt lợi nhuận cao hơn kế hoạch tuy nhiên chưa công bố con số cụ thể.

Tại hội nghị, Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc EVN cần chủ động tìm giải pháp bù đắp sản lượng điện khi dừng triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần sắp xếp nhân sự đã được đào tạo cho dự án và cần có giải pháp sử dụng các cơ sở hạ tầng đã xây dựng phục vụ dự án, không để lãng phí, hoang hoá, hư hỏng vật chất như tình trạng xảy ra với các dự án Vinashin tại Bình Định.

“Tôi vào Bình Định thấy các dự án của Vinashin trước đây để hoang hoá, rất lãng phí, không thể chấp nhận được. EVN không được để lặp lại tình trạng này”, Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng giao nhiệm vụ, EVN phải tiếp tục là Tập đoàn nhà nước giữ vai trò chủ đạo cung cấp điện quốc gia, triển khai đúng tiến độ các dự án, triển khai dự án mới, dự án năng lượng tái tạo, không để tình trạng thiếu điện.

Thứ hai, thực hiện tốt cơ cấu tập đoàn, nâng cao năng lực cạnh tranh hoàn thành cổ phần hoá, đổi mới EVN chỉ giữ lại 6 nhà máy thuỷ điện chiến lược đa mục tiêu và các nhà máy liên quan. Thứ ba, cần công khai minh bạch, chống tham ô, tham nhũng nhất là trong cổ phần hoá, và đầu tư.


Thủ tướng tham quan Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia/Ảnh: VGP

Thủ tướng tham quan Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia/Ảnh: VGP

Thứ tư, cải cách thủ tục hành chính trong đó có việc ngành điện phải đóng góp trực tiếp để Việt Nam trong nhóm đầu ASEAN. Thứ 5, bảo vệ môi trường, không sản xuất điện mọi giá ảnh hưởng đời sống của nhân dân .

Thứ 6, phát triển nguồn nhân lực quản trị giỏi, nguyên cứu mô hình nước ngoài. Cần quy chế tuyển chọn, không được cục bộ, không được nể nang nhau, ưu tiên anh em trong ngành.

“Cái gì thuộc về thể chế, ràng buộc các đồng chí không phát triển được nếu thuộc phạm vi Chính phủ thì Chính phủ sẽ tháo gỡ, 10 kiến nghị của EVN cơ bản cũng đồng ý”, Thủ tướng cho biết thêm.

Theo báo cáo của ông Đặng Hoàng An, Tổng giám đốc EVN những kiến nghị của EVN có thể kể đến như kiến nghị phê duyệt khung giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2017-2020, Quyết định tăng vốn điều lệ của EVN lên 205.000 tỷ đồng;

Kiến nghị Bộ Tài chính cho phép EVN được hạch toán vào chi phí giá thành sản xuất của đơn vị phần lớn kinh phí để giải quyết các khoản trợ cấp ngoài trợ cấp mất việc làm và chế độ hỗ trợ theo số năm công tác của người lao động theo Nghị định 108 về chính sách tinh giản biên chế và có xét tới những đặc thù của ngành điện…

Hà Nguyễn