1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vụ bắt tôm bơm tạp chất tại công ty chế biến thủy sản:

Sau một đêm, tang vật bẩn "biến" thành tang vật sạch ?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tôm bơm tạp chất bị bắt quả tang tại Công ty TNHH chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Quốc Ái (Cty Quốc Ái) ở Cà Mau, một sự việc bất thường xảy ra là chỉ sau một đêm bị niêm phong, bỗng dưng số tang vật bẩn lại “biến” thành tang vật sạch.

Ngày 23/8, ông Võ Thành Tiếm- Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản thủy sản tỉnh Cà Mau, cho biết, vào ngày 21/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã đến Cty Quốc Ái để đưa tang vật là tạp chất agar và tôm có tạp chất về xử lý.

Tuy nhiên, khi lực lượng đến hiện trường vụ việc để thu tang vật mà trước đó (tối ngày 20/8) Đoàn kiểm tra liên ngành bắt quả tang và niêm phong thì phát hiện các thùng chứa tạp chất agar hoàn toàn là nước lã và tôm có tạp chất là tôm sạch.

Theo ông Tiếm, tại hiện trường không có dấu hiệu niêm phong bị hủy hoại. Tuy nhiên, do 2 thùng niêm phong quá lớn nên lực lượng làm nhiệm vụ phải mở niêm phong để vận chuyển về đơn vị. “Khi mở niêm phong, bằng mắt thường có thể thấy được hoàn toàn là sản phẩm sạch”, ông Tiếm thông tin.

Sau một đêm, tang vật bẩn "biến" thành tang vật sạch ? - 1
Tang vật tạp chất agar trước (ảnh trên) và sau khi mở niêm phong. (Ảnh: CTV)
Tang vật tạp chất agar trước (ảnh trên) và sau khi mở niêm phong. (Ảnh: CTV)

Khi PV hỏi tại sao các tang vật như tạp chất agar lại có thể “biến” thành nước lã một cách bất thường như vậy ? Ông Tiếm lập luận: “Lúc mở niêm phong, tụi nó (ý nói cán bộ trực thuộc Chi cục) có lập biên bản và có ghi câu : Khi mở niêm phong, tang vật không còn nguyên vẹn như hiện trạng ban đầu”.

PV tiếp tục đặt nghi vấn, tem niêm phong là của đơn vị nào ? Ông Tiếm trả lời là của Đoàn kiểm tra thuộc Bộ. “Tem gì đâu mà nó đơn giản lắm, chỉ đóng dấu trên giấy A4 rồi ký tên niêm phong. Do thùng rất to nên không thể vận chuyển được, buộc mấy anh em phải mở niêm phong mới có thể vận chuyển”, ông Tiếm phân trần và nói là bản thân ông cũng không biết tại sao lại như vậy.

Sau một đêm, tang vật bẩn "biến" thành tang vật sạch ? - 3
Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tạp chất và tiến hành niêm phong trong đêm kiểm tra tại công ty 20/8. (Ảnh: CTV)
Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tạp chất và tiến hành niêm phong trong đêm kiểm tra tại công ty 20/8. (Ảnh: CTV)

PV đặt thêm vấn đề, theo quy định, lực lượng tiếp nhận có được quyền mở niêm phong trước khi đưa tang vật về đơn vị hay không. Và ví dụ như dư luận cho rằng, cơ quan chức năng đã “thông đồng” với công ty để thay đổi tang vật thì như thế nào ?. “Cái đó là không thể được, tại vì cơ quan chức năng đi làm có thành phần vừa thực hiện việc đó, cũng có đơn vị được cử để thực nhiệm vụ nên đặt việc đó là không hợp lý”, ông Tiếm nói.

Khi PV thông tin, trong tay PV có biên bản làm việc và biên bản bàn giao tang vật do ông Hồ Văn Tường (Phó Giám đốc Cty Quốc Ái) ký thừa nhận đã có tạp chất (agar) thì vị Chi cục trưởng nói: “Nói chung là biên bản tại hiện trường đã có đầy đủ chứng nhận thì cái đó đã đủ cơ sở pháp lý để thực hiện vi phạm hành chính, còn tang vật chẳng qua là để hỗ trợ cho việc xử lý thôi. Với lại, theo quy định thì tang vật là tạp chất thì mình chỉ tạm giữ để chuyển địa điểm xử lý loại bỏ tạp chất rồi trả hàng lại cho người ta, mục đích chuyển hàng của mình là chỉ để loại bỏ tạp chất”.

Liên quan đến vụ việc bất thường này, PV liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Đình Thụ (Giám đốc Cơ quan quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ, Trưởng đoàn kiểm tra) thì ông Thụ cho biết: “Vụ việc đã được Đoàn kiểm tra bàn giao cho Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Cà Mau nên đề nghị PV muốn biết thì liên hệ với địa phương”.

Sau một đêm, tang vật bẩn "biến" thành tang vật sạch ? - 5
Biên bản làm việc và bàn giao tang vật do chính ông Hồ Văn Tường- Phó Giám đốc Cty Quốc Ái ký nhận. (Ảnh: CTV)
Biên bản làm việc và bàn giao tang vật do chính ông Hồ Văn Tường- Phó Giám đốc Cty Quốc Ái ký nhận. (Ảnh: CTV)

Như Dân trí đã phản ánh, tối ngày 20/8, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Cơ quan chất lượng Nam Bộ, Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng V, Cục An ninh kinh tế nông lâm ngư nghiệp kết hợp cùng ngành chức năng địa phương đã kiểm tra đột xuất Cty Quốc Ái.

Tại khuôn viên sản xuất của công ty, các cơ quan chức năng phát hiện và thu được hơn 70 ký tôm có tạp chất, khoảng 120 ký tạp chất (chủ yếu là agar), 15 bộ xi-lanh, kim tiêm, 6 thiết bị bơm tạp chất khác,.... Toàn bộ tang vật được Đoàn kiểm tra niêm phong.

Vào thời điểm trên, đại diện Cty Quốc Ái là ông Hồ Văn Tường (Phó Giám đốc Cty) đã ký vào các biên bản thừa nhận vụ việc.

T.T - H.H