1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nâng giấc mơ cùng xổ số tự chọn Vietlott

Qua 99 kỳ mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 và 47 kỳ mở thưởng Max4D, Vietlott đã mang đến cho hàng ngàn người Việt Nam những cung bậc cảm xúc, nâng những giấc mơ trúng số trở thành hiện thực.

Trách nhiệm xã hội của Vietlott: Mang đến "cơ hội để tốt hơn"

Nâng giấc mơ cùng xổ số tự chọn Vietlott - 1

Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán theo ma trận, ra đời vào tháng 7.2016 tại Việt Nam nhưng Mega 6/45 đã tạo nên “một cơn lốc xổ số tự chọn” Vietlott trên cả nước. Bắt đầu ở miền Nam khi có một khách hàng trúng giải “độc đắc” hơn 92 tỷ đồng, “cơn lốc xổ số tự chọn” Vietlott đã thực sự lan sang nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Với Mega 6/45, khách hàng có thể tham gia dự thưởng với nhiều lựa chọn như: tham gia dự thưởng một bộ số (tức lựa chọn 6 số trong tập hợp số tự nhiên từ 01 đến 45); dự thưởng nhiều bộ số (tức trong tập hợp số từ 01 đến 45, người tham gia lựa chọn 5 số, 7 số… 15 số, 18 số và hệ thống phần mềm giúp người chơi tạo ra số thứ 6 hoặc kết hợp để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng); hoặc dự thưởng nhiều kỳ (chọn kỳ quay số mở thưởng, tham gia dự thưởng tối đa 6 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp). Giải đặc biệt gồm 6 số, giải thưởng tối thiểu là 12 tỷ đồng. Ngoài ra trùng 5 số, 4 số, 3 số với kết quả sẽ tương đương trúng các giải nhất, nhì, ba…

Tính đến kỳ quay số lần 99, đã có tổng cộng 17 tỷ phú Vietlott trên đất nước Việt Nam cùng hàng ngàn người trúng các giải thưởng có giá trị như giải nhất, giải nhì của các kỳ quay số. Xổ số tự chọn đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bao gia đình cũng như đóng góp vào ngân sách địa phương của các tỉnh thành mà Vietlott đã tham gia hoạt động kinh doanh.

"Mua xổ số tự chọn Vietlott": Cùng vui và may mắn

Tiếp nối thành công của Mega 6/45, sản phẩm Max 4D ra mắt vào tháng 11.2016 cũng mang lại nhiều niềm vui, may mắn cho khách hàng. Việc ra đời sản phẩm Max 4D nhằm góp phần đa dạng hóa loại hình sản phẩm xổ số tự chọn, đáp ứng nhu cầu giải trí, mang đến niềm vui cho mọi gia đình.

Là loại hình xổ số tự chọn đơn giản nên Max4D hứa hẹn sẽ tiên phong trên thị trường trò chơi có thưởng. Luật chơi rất đơn giản, người chơi tự chọn cho mình 1 dãy số có 4 con số từ 0000 đến 9999 để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng. Sau đó, so sánh con số của mình với kết quả quay số mở thưởng (theo thứ tự) để xác định giải thưởng. Giá trị một lần tham gia dự thưởng tối thiểu là 10.000 đồng, và người chơi có thể tham gia theo bội số của 10.000 đồng.

Nâng giấc mơ cùng xổ số tự chọn Vietlott - 2

Mỗi kỳ quay số sẽ có 5 giải thưởng gồm giải nhất (15 triệu đồng) với 1 lần quay, giải nhì (6,5 triệu đồng) với 2 lần quay, giải ba (3 triệu đồng) với 3 lần quay, giải khuyến khích 1 cho những vé có 3 số cuối trùng với 3 số cuối theo đúng thứ tự của giải nhất (1.000.000 đồng), giải khuyến khích 2 cho những vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối theo đúng thứ tự của giải nhất (100.000 đồng).

"Cơ hội để tốt hơn" là thông điệp mà Vietlott muốn gửi đến cho khách hàng, đến với nơi mà niềm tin được qui đổi thành cơ hội để phát triển và trở nên tốt đẹp hơn.

Vietlott thực hiện quay số mở thưởng sản phẩm Mega 6/45 vào các ngày thứ 4, thứ 6, chủ nhật và sản phẩm Max 4D vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7. Xổ số là một trò chơi giải trí, vì thế hãy tận hưởng trọn vẹn niềm vui mà xổ số tự chọn mang lại. Tất nhiên, hãy chơi có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.