1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Hoa hồng dát vàng giá 60 nghìn đồng bán nhiều trên vỉa hè Hà Nội

(Dân trí) - Dịp lễ tình nhân năm nay, hoa hồng mạ vàng được bày bán trên vỉa hè của nhiều tuyến phố ở Hà Nội với giá siêu rẻ, chỉ từ 60.000 – 150.000 đồng/bông. Tuy nhiên theo một số người bán, mặt hàng này tiêu thụ khá chậm.

Xem: Hoa hồng dát vàng giá 60 nghìn đồng bán nhiều trên vỉa hè Hà Nội


Dù đã giảm nhiệt và không còn là mặt hàng “hot” được săn lùng như những năm trước, hoa hồng mạ vàng vẫn được nhiều người lựa chọn làm quà tặng trong dịp lễ tình nhân năm nay. Tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, hoa hồng mạ vàng 24k được bày bán ngay trên vỉa hè với giá bán giao động từ 60 nghìn – 150 nghìn đồng/bông.

Dù đã giảm nhiệt và không còn là mặt hàng “hot” được săn lùng như những năm trước, hoa hồng mạ vàng vẫn được nhiều người lựa chọn làm quà tặng trong dịp lễ tình nhân năm nay. Tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, hoa hồng mạ vàng 24k được bày bán ngay trên vỉa hè với giá bán giao động từ 60 nghìn – 150 nghìn đồng/bông.


Tại đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội) chỉ chưa đầy 500m nhưng có khoảng chục điểm bán hoa hồng mạ vàng. Các bông hoa được đựng trong các hộp giấy tím khá sang trọng.

Tại đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội) chỉ chưa đầy 500m nhưng có khoảng chục điểm bán hoa hồng mạ vàng. Các bông hoa được đựng trong các hộp giấy tím khá sang trọng.


Chị Ánh Vân (người bán hoa hồng mạ vàng) cho biết, cửa hàng chị bắt đầu bán hoa trước ngày lễ tình nhân khoảng 2 ngày. “Hoa hồng mạ vàng có mẫu mã sang trọng, thiết kế tinh xảo lại có độ bền lâu, giá cả phải chăng vì thế được khá nhiều người mua chọn lựa làm quà tặng”, chị Vân nói. Chủ cửa hàng này cũng cho biết riêng trong sáng ngày 14/2 chị đã bán được hơn 100 bông hồng mạ vàng và hiện tại số lượng hàng còn lại ít.

Chị Ánh Vân (người bán hoa hồng mạ vàng) cho biết, cửa hàng chị bắt đầu bán hoa trước ngày lễ tình nhân khoảng 2 ngày. “Hoa hồng mạ vàng có mẫu mã sang trọng, thiết kế tinh xảo lại có độ bền lâu, giá cả phải chăng vì thế được khá nhiều người mua chọn lựa làm quà tặng”, chị Vân nói. Chủ cửa hàng này cũng cho biết riêng trong sáng ngày 14/2 chị đã bán được hơn 100 bông hồng mạ vàng và hiện tại số lượng hàng còn lại ít.


Trong mỗi hộp hoa hồng mạ vàng, người bán in kèm một tờ giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng bằng tiếng Việt. Với giá bán được coi là “siêu rẻ” hàm lượng vàng trong mỗi bông hồng gần như chỉ mang tính chất tượng trưng.

Trong mỗi hộp hoa hồng mạ vàng, người bán in kèm một tờ giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng bằng tiếng Việt. Với giá bán được coi là “siêu rẻ” hàm lượng vàng trong mỗi bông hồng gần như chỉ mang tính chất tượng trưng.


Nguyễn Doãn Thắng (sinh viên ĐH Quốc Gia Hà Nội) bày bán hoa hồng dát vàng ngay trên vỉa hè phố Xuân Thủy, Cầu Giấy. Mỗi bông hồng, Thắng bán với giá 150 nghìn đồng, tuy nhiên do có quá nhiều người bán nên gần trưa phải treo biển giảm giá còn 100 nghìn đồng/bông.

Nguyễn Doãn Thắng (sinh viên ĐH Quốc Gia Hà Nội) bày bán hoa hồng dát vàng ngay trên vỉa hè phố Xuân Thủy, Cầu Giấy. Mỗi bông hồng, Thắng bán với giá 150 nghìn đồng, tuy nhiên do có quá nhiều người bán nên gần trưa phải treo biển giảm giá còn 100 nghìn đồng/bông.


Năm nay hoa hồng dát vàng có khá nhiều mẫu mã. Ngoài loại đựng trong hộp giấy còn có thêm nhiều loại như hoa hồng dát vàng sô-cô-la, hoa hồng vàng có chữ “I love you” hay các loại hoa dát vàng nhiều màu sắc cho khách lựa chọn. Theo nhiều chủ cửa hàng, do có quá nhiều quán bán nên đã giám giá “kịch sàn”, tuy nhiên sức tiêu thụ vẫn kém. Trong ảnh là hoa hồng dát vàng có đế được chào bán 120.000 đồng/bông tại phố Xuân Thủy, Cầu Giấy.

Năm nay hoa hồng dát vàng có khá nhiều mẫu mã. Ngoài loại đựng trong hộp giấy còn có thêm nhiều loại như hoa hồng dát vàng sô-cô-la, hoa hồng vàng có chữ “I love you” hay các loại hoa dát vàng nhiều màu sắc cho khách lựa chọn. Theo nhiều chủ cửa hàng, do có quá nhiều quán bán nên đã giám giá “kịch sàn”, tuy nhiên sức tiêu thụ vẫn kém. Trong ảnh là hoa hồng dát vàng có đế được chào bán 120.000 đồng/bông tại phố Xuân Thủy, Cầu Giấy.


Ngoài hoa hồng, trên vỉa hè nhiều tuyến phố ở Hà Nội, các mặt hàng dành cho ngày Valentine khác như sô cô la, hoa hồng, gấu bông… cũng được bày bán khá nhiều.

Ngoài hoa hồng, trên vỉa hè nhiều tuyến phố ở Hà Nội, các mặt hàng dành cho ngày Valentine khác như sô cô la, hoa hồng, gấu bông… cũng được bày bán khá nhiều.


Trong đó hút khách nhất là những loại sô-cô-la-in chữ với nhiều hình thù ngộ nghĩnh, đáng yêu với giá bán giao động từ 80.000 – 300.000 đồng/hộp.

Trong đó hút khách nhất là những loại sô-cô-la-in chữ với nhiều hình thù ngộ nghĩnh, đáng yêu với giá bán giao động từ 80.000 – 300.000 đồng/hộp.

Một hộp sô cô la hình trái tim in chữ nổi có giá bán gần 300.000 nghìn đồng.
Một hộp sô cô la hình trái tim in chữ nổi có giá bán gần 300.000 nghìn đồng.


Chị Bùi Thị Loan (một người bán hàng ở Cầu Giấy) cho biết, cửa hàng chị nhận thêm dịch vụ ship hàng nên khá đông khách. Hiện cửa hàng chị đã tiêu thụ được hơn một nửa số hàng đã nhập, dự tính đến cuối giờ chiều là hết hàng. “Năm nay mẫu mã các mặt hàng đa dạng, phong phú. Trong đó, các loại sô cô la hình bông hồng hoặc trái tim in chữ nổi gần như cháy hàng, chị Loan nói.

Chị Bùi Thị Loan (một người bán hàng ở Cầu Giấy) cho biết, cửa hàng chị nhận thêm dịch vụ ship hàng nên khá đông khách. Hiện cửa hàng chị đã tiêu thụ được hơn một nửa số hàng đã nhập, dự tính đến cuối giờ chiều là hết hàng. “Năm nay mẫu mã các mặt hàng đa dạng, phong phú. Trong đó, các loại sô cô la hình bông hồng hoặc trái tim in chữ nổi gần như "cháy hàng"", chị Loan nói.


Nhóm bạn sinh viên trường ĐH Thương Mại bày bán hoa và quà ngay trước cổng trường. Với giá bán là 15.000 nghìn đồng/bông, nhóm bạn này nhẩm tính nếu tiêu thụ hết 500 bông hoa đã nhập về thì sẽ thu lãi được khoảng hơn 1 triệu đồng.

Nhóm bạn sinh viên trường ĐH Thương Mại bày bán hoa và quà ngay trước cổng trường. Với giá bán là 15.000 nghìn đồng/bông, nhóm bạn này nhẩm tính nếu tiêu thụ hết 500 bông hoa đã nhập về thì sẽ thu lãi được khoảng hơn 1 triệu đồng.

Hà Trang

Ảnh: Trần Văn