1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Hà Lan dỡ cây cầu lịch sử cho siêu du thuyền của tỷ phú Jeff Bezos đi qua

Nhật Linh

(Dân trí) - Thành phố Rotterdam của Hà Lan vừa đồng ý dỡ bỏ một phần của cây cầu lịch sử để cho siêu du thuyền khổng lồ của tỷ phú Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, đi qua.

Hà Lan dỡ cây cầu lịch sử cho siêu du thuyền của tỷ phú Jeff Bezos đi qua - 1

Cây cầu lịch sử ở Hà Lan sẽ được dỡ bỏ để cho siêu du thuyền của tỷ phú Bezos đi qua (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn của thành phố Rotterdam cho biết phần giữa của cây cầu Koningshavenbrug có tuổi đời hàng thế kỷ, được người dân địa phương gọi là "De Hef", sẽ bị dỡ bỏ vào mùa hè này để nhường chỗ cho một chiếc du thuyền cột buồm cao 40 m. Tuy nhiên, người này từ chối bình luận về người sở hữu con tàu.

Đài truyền hình Rotterdam Rijnmond đưa tin chiếc du thuyền này thuộc sở hữu của tỷ phú Jeff Bezos. Lãnh đạo của công ty đóng du thuyền Oceanco và đại diện của ông chủ Amazon đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Theo số liệu do Boat International công bố, siêu du thuyền có tên Y721 đang trong quá trình xây dựng dài 127 m dự kiến sẽ hạ thủy vào năm 2022. Đây được coi là du thuyền buồm lớn nhất thế giới. Theo The Gardian, siêu du thuyền này trị giá 485 triệu USD.

Hà Lan dỡ cây cầu lịch sử cho siêu du thuyền của tỷ phú Jeff Bezos đi qua - 2

Siêu du thuyền của tỷ phú Jeff Bezos có tên Y721 đang trong quá trình xây dựng dài 127 m dự kiến sẽ hạ thủy vào năm 2022 (Ảnh: Dutch yachting).

Để di chuyển từ bến đóng tàu của Oceanco ở Alblasserdam đến Biển Bắc, chiếc du thuyền này phải đi qua một cây cầu cũ ở Rotterdam. Cây cầu được xây dựng từ năm 1878 và sau đó được xây dựng lại sau khi bị phá hủy trong thế chiến thứ 2.

Chính quyền thành phố này cho biết họ đã cân nhắc kỹ lưỡng về nhiệm vụ bảo tồn cây cầu và các lợi ích kinh tế do dự án mang lại trước khi ra "quyết định cuối cùng là bỏ phiếu ủng hộ yêu cầu này".

Thành phố cho biết chi phí phá dỡ cây cầu không được tiết lộ và do nhà xây dựng của siêu du thuyền này chi trả.

Theo chỉ số theo thời gian thực của Forbes, ông chủ Amazon hiện có 164,8 tỷ USD giá trị tài sản ròng, giàu thứ 2 thế giới, chỉ sau tỷ phú Elon Musk của hãng xe điện Tesla.

Theo Reuters, The Gardian