1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đút túi hàng trăm triệu đồng từ việc gian lận thuế hàng hiệu

(Dân trí) - Bằng các hình thức lách luật khôn khéo, các doanh nghiệp làm ăn gian lận đã bỏ túi hàng trăm triệu đồng trên một sản phẩm hàng hiệu. Thông tin này vừa được đưa ra tại hội thảo về bán hàng hiệu không xuất hóa đơn tổ chức tại TPHCM ngày 6/5.

Theo Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia Việt Nam, tình trạng các doanh nghiệp bán hàng hiệu (mỹ phẩm, mắt kính, đồng hồ, túi xách…) không xuất hóa đơn giá trị gia tăng diễn ra từ nhiều năm nay. Các cơ quan chức năng (Thuế, Hải quan, Quản lý thị trường) không kiểm tra, xử lý nghiêm nên gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp đang tuân thủ pháp luật và gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.


Đại diện Cục Thuế TPHCM giải đáp thắc mắc tại hội thảo

Đại diện Cục Thuế TPHCM giải đáp thắc mắc tại hội thảo

Bà Bạch Hải, Tổng biên tập tạp chí Thời trang trẻ cho biết: “Hàng xách tay trốn thuế không chỉ giá rẻ mà còn thường xuyên được cập nhật mẫu mã mới. Mỗi khi các doanh nghiệp hàng hiệu lớn trên thế giới công bố sản phẩm mới, người mua ở Việt Nam có thể đặt hàng tại Việt Nam và nhận sản phẩm trong vòng 1 tuần. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhập khẩu chính ngạch phải mất rất nhiều thời gian mới có sản phẩm”.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, giám đốc Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia Việt Nam, cho biết: “Bằng các hình thức lách luật khôn khéo như khai thấp giá sản phẩm ngay tại cửa khẩu, nhờ người quen xách tay hàng hóa, khai giảm số lượng… các doanh nghiệp làm ăn gian lận đã bỏ túi hàng trăm triệu đồng trên một sản phẩm hàng hiệu. Đến khi bán cho người tiêu dùng thì các cửa hàng không xuất hóa đơn GTGT. Giá bán trốn thuế thấp hơn giá của các đơn vị nộp thuế đầy đủ 30- 40%, thậm chí có khi lên đến 50- 60%”.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ, Cục Thuế TPHCM, cho biết: “Trong thời gian qua, ngành Thuế đã cố gắng quản lý chặt chẽ việc xuất hóa đơn cho người tiêu dùng, trong đó có việc tuyên truyền, vận động người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng. Nhưng trên thực tế, viêc bán hàng không xuất hóa đơn vẫn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp, trong đó có có các doanh nghiệp kinh doanh hàng hiệu”.

Trung Phương

Đút túi hàng trăm triệu đồng từ việc gian lận thuế hàng hiệu - 2