1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bị thâu tóm: Trần Anh “thay máu” lãnh đạo, dàn sếp cũ “rũ” hết cổ phần

(Dân trí) - Cùng với việc Thế Giới Di Động dần hoàn tất kế hoạch thâu tóm Trần Anh thì hiện tại, Trần Anh đã trình đại hội cổ đông thông qua việc bãi nhiệm toàn bộ dàn lãnh đạo cũ, thay thế bởi nhiều “sếp” đến từ Thế Giới Di Động. Đồng thời, trước khi rời ghế, các lãnh đạo của Trần Anh cũng đồng loạt đăng ký bán hết cổ phần đang nắm giữ.

Mới đây, vào ngày 26/12, HĐQT Thế giới số Trần Anh (mã chứng khoán TAG) đã ban hành nghị quyết và trình đại hội cổ đông thông qua thay thế toàn bộ thành viên trong HĐQT.

Theo đó, 7 thành viên HĐQT của Trần Anh đều bị đề nghị bãi nhiệm, gồm: bà Đỗ Thị Thu Hường, ông Okawa Yoshiteru, ông Noguchi Atsushi, ông Nghiêm Xuân Thắng, bà Đỗ Thị Kim Liên, ông Hoàng Anh Tuấn, ông Bùi Xuân Hùng.

HĐQT của công ty này trong nhiệm kỳ mới 2017-2022 sẽ gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập.

Những người mới được đề nghị bầu vào HĐQT Trần Anh gồm ông Trần Kinh Doanh, ông Trần Huy Thanh Tùng, ông Đặng Minh Lượm, ông Võ Hà Trung Tín và ông Nguyễn Đức Tài.

Trong đó, ông Trần Kinh Doanh làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới, ông Võ Hà Trung Tín làm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật mới của công ty này.

Ban Kiểm soát hiện tại của Trần Anh cũng bị bãi nhiệm toàn bộ để bầu thành viên mới.

Trần Anh hiện tại hoạt động không hiệu quả, song với việc thâu tóm doanh nghiệp này, Thế Giới Di Động kỳ vọng sẽ phủ sóng ảnh hưởng tại khu vực phía Bắc.
Trần Anh hiện tại hoạt động không hiệu quả, song với việc thâu tóm doanh nghiệp này, Thế Giới Di Động kỳ vọng sẽ phủ sóng ảnh hưởng tại khu vực phía Bắc.

Vừa qua, Thế Giới Di Động công bố thông tin sẽ mua vào cổ phần của Trần Anh thông qua việc mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu để thâu tóm toàn bộ. Sau giao dịch mua lại, Thế Giới Di Động sẽ trở thành công ty mẹ của Trần Anh để trực tiếp quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Trần Anh.

Trong danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới của Trần Anh có sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động, song ông Tài không kiêm nhiệm thêm chức danh nào khác.

Ông Trần Kinh Doanh, người sắp tới sẽ làm Chủ tịch HĐQT mới của Trần Anh hiện đang là Tổng giám đốc của Thế Giới Di Động. Ông Võ Hà Trung Tín đang là đại diện pháp luật nhiều chi nhánh của Thế Giới Di Động tại TPHCM.

Đáng chú ý là trong bối cảnh này, dàn lãnh đạo “cũ” của Trần Anh lại đăng ký thoái vốn ồ ạt khỏi công ty.

Cụ thể, ông Trần Xuân Kiên (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc) đăng ký thoái toàn bộ 5.636.079 cổ phần tương ứng 22,71% vốn điều lệ, dự kiến giao dịch từ 2/1 đến 31/1/2018. Cũng trong thời gian kể trên, bà Đỗ Thị Thu Hường (Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc) đăng ký thoái hết 5.321.497 cổ phần, tương ứng chiếm 21,45% vốn.

Bà Đỗ Thị Kim Liên (Uỷ viên HĐQT) đăng ký bán 1.463.846 cổ phần tương ứng 5,9% vốn. Các thành viên khác gồm ông Nghiêm Xuân Thắng, ông Bùi Xuân Hùng, ông Hoàng Anh Tuấn; bà Đỗ Thị Ngọc Anh (Kế toán trưởng) cũng đăng ký bán hết toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ.

Thậm chí ngay cả bà Trần Thị Vân Trang (vợ ông Hoàng Anh Tuấn và là em gái của ông Trần Xuân Kiên) cũng đăng ký bán hết cổ phần TAG đang có.

Các giao dịch nói trên đều được báo cáo với mục đích “tài chính cá nhân” và thực hiện theo phương thức giao dịch thoả thuận.

Tính đến cuối tháng 10/2017, Thế Giới Di Động đang có đến 566 siêu thị Điện Máy Xanh trên khắp toàn quốc. Việc tiến đến sáp nhập với Trần Anh (chiếm khoảng 17% thị phần phía Bắc) nằm trong chiến lược chiếm lấy 30% thị phần điện máy trên cả nước.

Tuy vậy, trong năm 2017, Trần Anh kinh doanh không hiệu quả khi báo cáo kết quả kinh doanh bán niên cho thấy doanh nghiệp này lỗ hơn 11,7 tỷ đồng.

Hiện tại, trên thị trường, giá cổ phiếu TAG của Trần Anh đang ở mức 35.800 đồng/cổ phiếu sau khi tăng 0,8% vào phiên cuối năm (29/12).

Bích Diệp

Bị thâu tóm: Trần Anh “thay máu” lãnh đạo, dàn sếp cũ “rũ” hết cổ phần - 2